Thứ bảy, 27/04/2024, 13:38 [GMT+7]

Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ hai, 25/03/2024 - 12:24'
(BLC) - Sáng 25/3, tại Công an tỉnh, đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2024-2029.

1

Văn nghệ chào mừng đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Thành ủy, Huyện ủy các huyện, thành phố và 118 đại biểu là cựu cán bộ CAND...

2

Các đại biểu dự đại hội.

Tại đại hội đã thông qua báo cáo kết quả phiên trù bị; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo khái quát quá trình thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Lai Châu. Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí tỉnh Lai Châu được thành lập từ ngày 30/5/2014 theo Quyết định số 673 QĐ-CAT-PX11 với số hội viên toàn tỉnh là 82 người.

Sau khi thành lập, Ban Chủ nhiệm lâm thời CLB đã xây dựng Kế hoạch số 09/KH-CLB ngày 12/6/2014 về việc phát triển và thành lập các CLB ở cấp huyện và thành phố. Hết năm 2014 đã có 5 CLB được thành lập: CLB thành phố Lai Châu, Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên và Phong Thổ. Tuy nhiên tất cả các CLB đều là lâm thời. Ngày 12/1/2016, Đại hội lần thứ nhất CLB Công an hưu trí cấp tỉnh được diễn ra và thành công tốt đẹp, từ đó đã chỉ đạo các CLB cơ sở đồng loạt tiến hành đại hội. Từ đó đến nay, cấp tỉnh đã trải qua 2 kỳ đại hội, cấp cơ sở 3 kỳ đại hội và phát triển thêm CLB Công an hưu trí huyện Tam Đường.

22

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Lai Châu.

Đến nay toàn tỉnh có 145 hội viên công an hưu trí sinh hoạt ở các CLB. CLB công an hưu trí các cấp trong tỉnh đã làm được nhiều việc và được các cấp, các ngành đánh giá cao về vị trí, chức năng hoạt động của CLB cũng như sự nhạy bén trong công tác lãnh đạo của các Ban Chủ nhiệm, sự phát triển nhanh chóng của các CLB. Ngày 16/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ký quyết định số 55/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Lai Châu.

Tại Đại hội đã tiến hành thảo luận về phương hướng hoạt động, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029; các giải pháp phát huy vai trò của các thành viên CLB Công an hưu trí các cấp trong tỉnh…

5

Biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội cựu CAND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí (dự khuyết 1 đồng chí) vào Ban Chấp hành hội. Ban Chấp hành hội đã họp phiên đầu tiên và bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra. Đại tá Bùi Gia Lượt - Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029.

6

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Nguyên Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam đã chúc mừng thành công của Đại hội Hội Cựu CAND tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu CAND trên địa bàn tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

7

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Các đồng chí đề nghị, sau đại hội, Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Hội hoạt động; phối hợp với Huyện ủy, UBND cấp huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tham mưu, đề xuất thành lập Hội Cựu CAND cấp huyện và thành phố. Tập trung xây dựng Hội Cựu CAND tỉnh trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương và xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

8

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban Thường vụ Hội.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...