Thứ năm, 25/04/2024, 13:57 [GMT+7]

Đoàn công tác UBND tỉnh Tuyên Quang làm việc tại Lai Châu

Thứ bảy, 07/01/2023 - 20:13'
(BLC) - Chiều 7/1, Đoàn công tác của UBND tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của 2 tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang tham dự.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, chia sẻ về kết quả, kinh nghiệm trong việc lựa chọn địa điểm, quá trình chuẩn bị, quyết định chủ trương, dự án, hạng mục đầu tư, quá trình triển khai xây dựng Khu căn cứ chiến đấu giả định trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu.

Công trình khu căn cứ chiến đấu giả định được xây dựng nhằm phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Lai Châu và các huyện lân cận. Phục vụ cho huấn luyện, luyện tập chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu; báo động, động viên sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập lực lượng dự bị động viên hàng năm.

Sở chỉ huy cũng là nơi tổ chức thăm quan học tập cho các lớp giáo dục quốc phòng, an ninh thuộc các đối tượng và học sinh trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng công trình góp phần vào xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND Tuyên Quang phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Tuyên Quang khẳng định những kinh nghiệm trong tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vừa qua của Lai Châu rất hữu ích cho Tuyên Quang trong công tác chuẩn bị, tổ chức sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo và các sở, ngành tỉnh Lai Châu đối với đoàn. Đồng thời, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu đã đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh: Vừa qua, Lai Châu đã tổ chức rất thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Thành công của cuộc diễn tập được phản ánh trên nhiều mặt, nổi bật là việc vận hành hiệu quả và phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, lực lượng vũ trang làm nòng cốt” từ khâu chuẩn bị, thực hành diễn tập đến tác chiến phòng thủ.

Trong thời gian tới, Tuyên Quang sẽ tổ chức diễn tập cấp tỉnh. Đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công, qua buổi làm việc là kinh nghiệm quý báu để tỉnh tham khảo, học tập và áp dụng phù hợp tình hình, điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang mong muốn các sở, ngành liên quan của tỉnh Lai Châu tiếp tục trao đổi, tư vấn, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị của tỉnh Tuyên Quang triển khai những phần việc liên quan đến công tác chuẩn bị, triển khai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Đồng chí Tống Thanh Hải phát biểu.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đánh giá cao sự quan tâm, chủ động chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ vinh dự được đón Đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang đến thăm và làm việc tại Lai Châu. Và, đánh giá cao sự quan tâm, chủ động chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới. Mong rằng tỉnh Tuyên Quang lưu tâm công tác chuẩn bị, triển khai xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định. Trong đó, sát sao trong quá trình chuẩn bị, tập luyện ở tất cả các nội dung, đảm bảo cuộc diễn tập thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thông tin thêm với Đoàn công tác một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Lai Châu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang cùng Đoàn công tác tặng quà.

Đoàn công tác UBND tỉnh Tuyên Quang tặng bức tranh “Cây đa Tân Trào” cho tỉnh Lai Châu.

Tỉnh lai châu tặng quà OCOP.

Tỉnh Lai Châu tặng quà là sản phẩm OCOP cho Đoàn công tác.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND tỉnh Lai Châu trao tặng quà lưu niệm là bức tranh “Cây đa Tân Trào” cũng như các sản phẩm OCOP của 2 tỉnh.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...