Chủ nhật, 28/04/2024, 17:58 [GMT+7]

Bế mạc huấn luyện chiến sỹ mới năm 2023

Thứ sáu, 14/07/2023 - 16:24'
(BLC) - Sáng 14/7, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức bế mạc huấn luyện chiến sỹ mới (CSM) năm 2023.

Thượng tá Trương Minh Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh dự và chỉ đạo.

Tại buổi lễ, đại diện Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã báo cáo kết quả huấn luyện CSM năm 2023. Theo đó, năm 2023 Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động được giao nhiệm vụ tham gia tuyển nhận, tiếp nhận, huấn luyện 150 đồng chí CSM; biên chế 2 đại đội huấn luyện, 5 trung đội, 17 tiểu đội.

Quang cảnh

Quang cảnh buổi lễ.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tập huấn đội ngũ khung cán bộ huấn luyện, phân công nội dung giảng dạy, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, tiến trình biểu, theo nội dung chương trình huấn luyện. Chuẩn bị chu đáo nơi ăn, ngủ, sinh hoạt; tổ chức tiếp nhận, cấp phát đầy đủ vật chất, quân trang cho CSM ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện. Chú trọng nâng cao chất lượng các nội dung còn yếu, nội dung trọng tâm. Duy trì huấn luyện nghiêm theo tiến trình biểu, kịp thời điều chỉnh một số nội dung huấn luyện phù hợp với điều kiện thời tiết và tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian đảm bảo quân số; kết hợp công tác giáo dục chính trị tư tưởng với huấn luyện, đẩy mạnh hoạt động thi đua trong đơn vị.

s

Thượng tá Trương Minh Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Trải qua 3 tháng huấn luyện, các CSM đã tham gia học tập chính trị 6/6 bài với tổng thời gian là 68 giờ; thực hiện bắn phân đoạn, bắn tổng hợp súng tiểu liên AK bài 1; kiểm tra 3 tiếng nổ; tuyên thệ; huấn luyện chuyên ngành biên phòng 1,5 tháng và huấn luyện nghiệp vụ vệ binh đối với CSM năm 2023. Kết quả có 6,7% đạt loại giỏi; 48% đạt loại khá; 45,3% đạt yêu cầu. Quá trình huấn luyện bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị, nhất là trong kiểm tra 3 tiếng nổ; kết quả bắn trúng mục tiêu cao, động tác, yếu lĩnh của cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm tốt. Qua đánh giá đơn vị xếp loại khá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trương Minh Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện CSM. Đồng chí yêu cầu, các CSM sau khi nhận nhiệm vụ mới tại các đơn vị được phân công cần chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm, áp dụng những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nghiệp vụ pháp luật và lễ tiết, tác phong, chức trách quân nhân đã được huấn luyện để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình phục vụ quân ngũ. Chấp hành nghiêm các chủ trương, quy định trong quân đội; nêu cao tinh thần cảnh giác, rèn luyện sức khỏe, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

e

Thượng tá Trương Minh Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới năm 2023.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện CSM năm 2023.

Sau chương trình bế mạc, chiến sỹ được điều động và nhận nhiệm vụ mới tại các đồn biên phòng và các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh.

Minh Khôi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...