Thứ năm, 25/04/2024, 06:51 [GMT+7]

Công bố quyết định thành lập Trung đội Dân quân DKZ – 82B10

Thứ sáu, 11/11/2022 - 06:13'
(BLC) - Chiều 10/11, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Lai Châu tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đội Dân quân DKZ–82B10 thuộc Ban CHQS thành phố Lai Châu.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Đỗ Văn Xiêng – Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Ban CHQS thành phố, UBND phường Đông Phong.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban CHQS thành phố đã công bố Quyết định số 2442, ngày 5/9/2022 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 thuộc Ban CHQS thành phố Lai Châu.

Theo đó, Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 được thành lập gồm 19 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) của phường Đông Phong, với 3 khẩu đội, có nhiệm vụ: thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, tham gia hội thao, diễn tập theo kế hoạch đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.... Đồng chí Lù Văn Quốc được giao nhiệm vụ làm Trung đội trưởng Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10.

Các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND, Ban CHQS thành phố Lai Châu chúc mừng Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 ra mắt.

Các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND, Ban CHQS thành phố Lai Châu chúc mừng Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 ra mắt.

Việc thành lập Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 tạo thêm sức mạnh cho lực lượng DQTV địa phương, đáp ứng yêu cầu bảo vệ khu vực phòng thủ thành phố và tỉnh khi có tình huống xảy ra. Đồng thời giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, để Nhân dân trên địa bàn yên tâm lao động, phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Đỗ Văn Xiêng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy Đảng địa phương, cơ quan, đơn vị đối với lực lượng DQTV; làm tốt công tác phát triển đảng viên trong các lực lượng này.

Ban CHQS thành phố chỉ đạo, chỉ huy điều hành để Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 đi vào hoạt động có hiệu quả, chất lượng. Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 phát huy truyền thống lực lượng DQTV, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị; sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND, Ban CHQS thành phố Lai Châu cùng cán bộ chiến sĩ Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 tham quan súng pháo ĐKZ-82B10.

Các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND, Ban CHQS thành phố Lai Châu cùng cán bộ chiến sĩ Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 tham quan súng pháo ĐKZ-82B10.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lù Văn Quốc - Trung đội trưởng Trung đội Dân quân ĐKZ-82B10 hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế và bước vào hoạt động ngay sau khi thành lập. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...