Thứ sáu, 19/04/2024, 12:56 [GMT+7]

Diễn tập chiến đấu xã Lùng Thàng trong khu vực phòng thủ năm 2022

Thứ hai, 27/06/2022 - 15:01'
(BLC) - Ngày 27/6, xã Lùng Thàng tổ chức diễn tập trong khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện; Đồng Văn Liệt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các xã vùng thấp trên địa bàn huyện.

Các lực lượng tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Các lực lượng tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Diễn tập chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng - an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ có thực binh bắn đạn thật với tình huống giả định: Lợi dụng địa bàn phức tạp, bọn phản động nội địa tiến hành gây bạo loạn chính trị ở bản Vàng Bon, bạo loạn có vũ trang ở bản Lùng Cù, tập hợp lực lượng ở xã Ma Quai kéo về trụ sở UBND xã Lùng Thàng. Khi ta ngăn chặn chúng phối hợp với lực lượng phản động nội địa đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu, các điểm cao có giá trị chiến thuật, làm bàn đạp tấn công KVPT then chốt của huyện.

Tại phần thực binh, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, trang bị. Đồng thời, thể hiện rõ phương án tác chiến của khu vực phòng thủ, cách đánh của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ.

Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Với phương châm “An toàn, thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ và địa bàn”, các cơ quan tham mưu, cấp ủy, chính quyền xã Lùng Thàng tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp, làm tốt công tác chuẩn bị, nghiên cứu kỹ nội dung, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Khung diễn tập thực hiện khá tốt quy trình diễn tập vận hành cơ chế và thực binh. Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Lùng Thàng nói riêng, huyện Sìn Hồ nói chung. Tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi âm mưu chiến tranh của địch.

Cuộc diễn tập đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, đạt yêu cầu đề ra và được Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập huyện đánh giá đạt loại giỏi.

Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc Diễn tập.

Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện phát biểu bế mạc diễn tập.

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Hoàng Thọ Trung - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện biểu dương tinh thần tích cực, tính chủ động và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Lùng Thàng, các lực lượng tham gia diễn tập, công tác tham mưu chỉ đạo của Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện. Đồng thời yêu cầu: Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các thảm họa thiên tai. Cơ quan công an, quân sự phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng huyện Sìn Hồ phát triển đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…   

Thắm - Hùng - Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...