Thứ tư, 24/04/2024, 21:51 [GMT+7]

Hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ tư, 16/09/2020 - 14:51'
Công an huyện Tam Đường đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” với những cách làm hay, sáng tạo và mô hình tự quản hiệu quả. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trung tá Nguyễn Đức Viết - Phó trưởng Công an huyện Tam Đường cho biết: “Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở công tác bảo vệ đảng, chính quyền và củng cố hệ thống chính trị ngay tại cơ sở. Tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lực lượng và Nhân dân trên địa bàn huyện về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, an ninh trật tự (ANTT) được bảo đảm, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển”.
Là huyện cửa ngõ của tỉnh, Tam Đường tiếp giáp với thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) có quốc lộ 4D chạy qua. Toàn huyện có trên 5,6 vạn người với 12 dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều. Cùng sự phát triển kinh tế, xã hội, tình hình ANTT trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp như: tai nạn giao thông, trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Để giữ vững ANTT địa phương, Công an huyện lựa chọn cán bộ, đảng viên công an chính quy sâu sát cơ sở; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nói chung và công tác vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm nói riêng. Mỗi xã thi đua xây dựng, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo và mô hình tự quản hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần quan trọng vào việc duy trì, tạo lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Công an xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường) tuyên truyền người dân bản Rừng Ổi Khèo Thầu tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Từ năm 2015 đến nay, Công an huyện phối hợp với đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng 7 mô hình mới như: Dòng họ tự quản tại xã Bình Lư, Nà Tăm, Tả Lèng, Giang Ma; bản bình yên về ANTT tại xã Bản Hon, Tả Lèng; “Phụ nữ vận động chồng con không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội tại xã Bình Lư; “Cổng trường ATGT” liên trường các xã Giang Ma, Hồ Thầu; cựu chiến binh nói không với ma túy tại xã Bình Lư; “Cụm giáp ranh đảm bảo ANTT” tại 3 xã Giang Ma, Hồ Thầu, Tả Lèng và “Móc khóa an ninh” tại thị trấn Tam Đường. Mỗi mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn huyện duy trì hoạt động hiệu quả. Toàn huyện có 116 tổ an ninh Nhân dân với 1.083 thành viên, 128 tổ hòa giải, 4 mô hình “Dòng họ tự quản” tại xã Bình Lư (dòng họ Lò), xã Nà Tăm (dòng họ Vàng), xã Tả Lèng (dòng họ Giàng) và xã Giang Ma (dòng họ Sùng). Các mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc giữ vững ANTT địa phương. 5 năm gần đây, người dân trên địa bàn huyện cung cấp cho lực lượng công an huyện 1.264 nguồn tin liên quan đến tội phạm, trong đó 995 tin có giá trị, giúp cơ quan điều tra, truy bắt và khởi tố 37 vụ với 51 đối tượng phạm tội về hình sự, ma túy. Đồng thời, tham mưu giải quyết 42 vụ tranh chấp khiếu kiện; vận động thu hồi 908 khẩu súng tự chế các loại; bắt 2 đối tượng truy nã và vận động 1 đối tượng ra đầu thú. Công an các xã, thị trấn lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục 68 người nghiện; cảm hóa, giáo dục 136 lượt đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định tình hình ANTT địa bàn.
Xã Hồ Thầu trước đây tình hình ANTT phức tạp do nhận thức của người dân không đồng đều. Xã có quốc lộ 4D chạy qua nên đối tượng trộm cắp, ma túy dễ xâm nhập vào địa bàn. Năm 2017, Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ký kết mô hình “Cụm giáp ranh đảm bảo ANTT” tại 3 xã Giang Ma, Hồ Thầu, Tả Lèng. Đây là điều kiện thuận lợi để xã Hồ Thầu đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với những diễn biến phức tạp về ANTT, di dịch cư tự do.
Đại úy Giàng Văn Hảo - Trưởng Công an xã Hồ Thầu tâm sự: “Ngay từ đầu năm, tôi gặp gỡ, động viên thành viên Tổ an ninh Nhân dân các bản trong xã sớm phát hiện, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Mỗi tổ, tôi định hướng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với thực tiễn ANTT địa phương. Tôi vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Nhiều vụ việc phát sinh, tôi trực tiếp tham mưu, hướng dẫn giải quyết dứt điểm không để bức xúc kéo dài”.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển mạnh mẽ trên địa bàn huyện Tam Đường, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...