Thứ sáu, 26/04/2024, 20:30 [GMT+7]

Huấn luyện Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm-1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Thứ ba, 25/10/2022 - 10:30'
(BLC) - Từ ngày 24/10 – 4/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức huấn luyện Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm-1 Nhà máy thủy điện Lai Châu năm 2022.

Trong đợt huấn luyện các chiến sĩ được nghe giảng viên đến từ Bộ CHQS tỉnh giới thiệu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

Một số nội dung cơ bản của pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh; dự bị động viên và động viên quốc phòng; biên giới quốc gia và an ninh quốc gia; biên phòng và phòng thủ dân sự; Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới. Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quân sự ở địa phương, cơ quan, tổ chức; Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương…

Huấn luyện tính năng, cấu tạo kỹ thuật của pháo phòng không 37mm

Huấn luyện tính năng, cấu tạo kỹ thuật của pháo phòng không 37mm.

Đợt huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm-1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo. Hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; nắm chắc tính năng, cấu tạo, kỹ chiến thuật của pháo phòng không 37mm. Từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị; sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra. Rèn luyện bản lĩnh, khả năng độc lập chiến đấu, phối hợp chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động khác của đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thượng tá Hoàng Văn Kỳ - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ cần nghiêm túc quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, nắm chắc lý thuyết, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tiễn, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị.

Trịnh Hồng Hải - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...