Thứ sáu, 29/03/2024, 22:32 [GMT+7]

Huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2022

Thứ sáu, 25/03/2022 - 17:08'
(BLC) - Ngày 25/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ban CHQS thành phố Lai Châu tổ chức huấn luyện điểm dân quân tự vệ (DQTV).

Đến dự có các đồng chí: Tống Thanh Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đại tá Nguyễn Phi Long - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh... và đại diện lãnh đạo Ban CHQS các huyện trong toàn tỉnh.

Nội dung huấn luyện gồm: tập bắn súng bài 1 súng AK; huấn luyện điều hành (bài: đi đều đứng lại); tập ném lựu đạn (bài: xa trúng hướng); các tư thế vận động trong chiến đấu (bài: kỹ thuật chiến đấu bộ binh), với 2 lực lượng chủ yếu gồm: lực lượng dân quân cơ động (huấn luyện trong 12 ngày), lực lượng tại chỗ dân quân năm thứ nhất (huấn luyện trong 15 ngày) với tổng số 56 chiến sĩ.

Huấn luyện bắn súng AK.

Huấn luyện bắn súng AK.

Các chiến sĩ còn được giáo dục chính trị pháp luật trong 2,5 ngày với các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của DQTV; tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; Luật DQTV năm 2019.

Qua đó nhằm huấn luyện DQTV nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ, các vấn đề cơ bản của đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch. Từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí, nắm vững nguyên tắc chiến thuật, vận dụng sáng tạo trong xử lý tình huống, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu tại chỗ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Buổi huấn luyện cũng là kinh nghiệm thực tế để Ban CHQS các huyện quan sát, học hỏi, về thực hiện huấn luyện DQTV tại địa phương.

.... và tập đội hình đội ngũ.

Huấn luyện đội hình đội ngũ.

Rút kinh nghiệm công tác huấn luyện điểm, các đại biểu đã ghi nhận những điểm mạnh, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục đó là: cách chọn vị trí huấn luyện của cán bộ huấn luyện có nội dung chưa phù hợp; quá trình huấn luyện giáo viên chưa quan sát cụ thể được hành động của chiến sĩ…

Phát biểu kết luận, đại tá Nguyễn Phi Long - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương Ban CHQS thành phố đã làm tốt công tác chuẩn bị từ kế hoạch, giáo án đến bố trí khu vực thăm quan, thao trường, trưng bày mô hình học cụ. Đồng chí yêu cầu, các đại biểu khi trở về đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong tham gia giữ gìn an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xử lý tốt tình huống xảy ra, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...