Thứ bảy, 20/04/2024, 12:08 [GMT+7]

Lai Châu: Bắt giữ đối tượng lừa 'chạy án' chiếm đoạt tài sản

Thứ tư, 18/05/2022 - 10:56'
Ngày 17/5, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Bá Quỳnh, sinh năm 1982, trú tại bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hợp tác Việt Nam và Brunei ngày càng đi vào chiều sâu

Đối tượng Nguyễn Bá Quỳnh (áo khoác nâu) và người bị hại. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, ngày 13 và 19/4, Nguyễn Bá Quỳnh đã đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng bản thân có khả năng “chạy án” để xin giảm án cho vợ của anh Tráng A Chúng (sinh năm 1985, trú tại bản Mít Nọi, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Uyên bắt, khởi tố về hành vi trồng cây thuốc phiện. Do tin tưởng nên anh Tráng A Chúng đã đưa tiền 2 lần (tổng cộng 25 triệu đồng) cho Nguyễn Bá Quỳnh. Đến ngày 16/5, khi Quỳnh đang gặp anh Chúng để nhận thêm số tiền 10 triệu đồng thì bị lực lượng Công an huyện Tân Uyên phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bá Quỳnh khai đã nhận được tiền của anh Tráng A Chúng hai lần với tổng số tiền 25 triệu đồng. Trong đó lần thứ nhất nhận 10 triệu đồng, số tiền còn lại nhận vào lần thứ hai với mục đích chạy án cho vợ anh Chúng. Đến ngày 16/5, Quỳnh yêu cầu anh Chúng đưa thêm số tiền 10 triệu đồng, khi đang đưa tiền thì bị lực lượng công an phát hiện.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Uyên ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Bá Quỳnh và thu giữ số tiền 25 triệu đồng. Trong ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Bá Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 12/4, Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Công an xã Hố Mít phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lù Thị Xía (sinh năm 1982, trú tại bản Mít Nọi, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) về hành vi trồng cây thuốc phiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tân Uyên tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ 511 cây xanh có hoa màu tím, quả màu xanh được trồng trên diện tích 21 m2. Công an huyện Tân Uyên đã gửi toàn bộ số cây thu giữ trên của Xía về Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an giám định. Ngày 21/4, Viện Khoa học hình sự có kết luận tổng số 511 cây thực vật gửi giám định đều là cây thuốc phiện.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Uyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lù Thị Xía về tội trồng trái phép cây thuốc phiện.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Uyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Cập nhật, 17/05/22/Việt Hoàng (TTXVN)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...