Thứ tư, 24/04/2024, 09:07 [GMT+7]

Mường Tè xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Thứ hai, 23/05/2022 - 19:43'
(BLC) - Là huyện vùng cao, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh, huyện Mường Tè xác định rõ nhiệm vụ đặc biệt quan tâm là củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ huyện đề ra.

Đồng chí Đao Văn Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết: Huyện có đường biên dài nhất của tỉnh với trên 130km, tình hình an ninh nông thôn tiềm ẩn nhân tố khó lường, các thế lực thù địch lợi dụng “tự do tôn giáo” để chống phá, nhất là các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di dịch cư tự do và vượt biên trái phép. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra mục tiêu “Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”. Để cụ thể hóa mục tiêu của đại hội, các cấp chính quyền và Nhân dân huyện Mường Tè tập trung các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc để giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân.

Huyện triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động quân sự, quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; đặc biệt tại các xã biên giới, xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân các cấp đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Yêu cầu các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tích cực, chủ động, bám sát địa bàn, theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến quốc phòng - an ninh, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ban hành các văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, gắn với thế trận an ninh Nhân dân.

diễn tập

Lực lượng vũ trang tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tập trung thực hiện các giải pháp nhằm triển khai tốt công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Thượng tá Nguyễn Vân Trường - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Tè cho biết: Phát huy vai trò chủ lực trong công tác quân sự tại địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện, tổ chức diễn tập nhằm nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đồng thời, chủ động thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, chủ động lồng ghép công tác huấn luyện dân quân hàng năm của các cơ sở phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh đảm bảo về số lượng và chất lượng.  

Chỉ tính riêng năm 2021, đã có trên 1.230 chiến sỹ dân quân và hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh trên toàn huyện được phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh. Qua đó, công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các lực lượng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tập trung thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập. Hàng năm, tổ chức huấn luyện các đối tượng đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng tuyển quân ngày càng được nâng lên.

tuần tra bảo vệ biên giới

Lực lượng vũ trang, Nhân dân xã Thu Lũm tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đã được 14 xã, thị trấn triển khai hiệu quả. Trao đổi với đồng chí Phùng Lòng Cà - Chủ tịch UBND xã Thu Lũm chúng tôi được biết: Xã Thu Lũm có 9 bản, với trên 95% là người dân tộc Hà Nhì. Xã được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài trên 30km. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế đảm bảo đời sống Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh Nhân dân đã được chủ động triển khai với nhiều giải pháp cụ thể.

Xã đã kiện toàn và nâng cao chất lượng các lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh như: Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, lực lượng dự bị động viên, các tổ tự quản đường biên, mốc giới... Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chính quy như: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Thu Lũm xây dựng kế hoạch huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực của các lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của xã. Hiện, xã Thu Lũm đã thành lập được 9/9 đội an ninh tự quản và tổ tự quản đường biên, mốc giới. Các tổ tự quản đường biên thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ tuyến biên giới của xã và tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...

Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Mường Tè đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về kiến thức quân sự - quốc phòng, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao chất lượng các lực lượng như: dân quân tự vệ, tổ an ninh tự quản, tổ tự quản đường biên, mốc giới... Đồng thời, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...