Thứ bảy, 27/04/2024, 16:55 [GMT+7]

Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024

Thứ tư, 31/01/2024 - 22:56'
(BLC) - Chiều 31/1, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ) phối hợp với Đồn Biên phòng Dào San tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Dự chương trình có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; lãnh đạo Đồn Biên phòng Dào San; đại diện các cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng bản, thành viên các Tổ tự quản đường biên mốc giới, Tổ tự quản an ninh trật tự các bản, nhân dân…

1

Quang cảnh “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Tung Qua Lìn là xã vùng cao biên giới của huyện quản lý, bảo vệ 4,242km đư­­ờng biên giới, với 2 cột mốc. Năm 2023, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành, các lực lượng vũ trang đã có nhiều chủ trương, biện pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở khu vực biên giới (KVBG). Công tác biên phòng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp trong quản lý bảo vệ biên giới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới luôn được giữ vững ổn định. Quan hệ hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới luôn được củng cố và phát triển với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Hiện toàn xã có 5 Tổ an ninh nhân dân với 25 thành viên; 5 tổ hòa giải 32 thành viên; 8 tổ phòng cháy chữa cháy gồm 57 thành viên; 2 Tổ bảo vệ đường biên mốc giới gồm 10 thành viên. Trong năm 2023, đã phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới được 82 lần với 312 lượt người tham gia.

2

Đồng chí Vàng A Chỉnh - Bí thư Đảng ủy xã trao giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2023.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vàng A Chỉnh - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng thế trận lòng dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, bày tỏ sự phấn khởi với kết quả trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" tại xã trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua "Ngày Biên phòng toàn dân" nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng và mọi tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng và mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sâu rộng chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia, Luật biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và Chỉ thi số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn xã, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn đinh, hợp tác và phát triển.

Dịp này, UBND xã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” năm 2023.

Ngày hội nhằm chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024) và 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024).

Minh Khôi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...