Thứ sáu, 29/03/2024, 05:41 [GMT+7]
Công an Lai Châu:

Quyết tâm đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Thứ sáu, 21/05/2021 - 22:13'
(BLC) - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng. Ngay sau khi Bộ chính trị ra Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch 330/KH-BCA-V01 ngày 30/7/2020 cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp bầu cử, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tất cả nhằm quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự dịp bầu cử “Ngày hội của non sông, đất nước”.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Từ đó, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 455/KH-CAT-PV01 ngày 22/4/2021 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT cuộc bầu cử.

Đồng thời gắn với các đợt cao điểm liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác đảm bảo ANTT, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ cuộc bầu cử; tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh thành lập Tiểu ban ANTT và chỉ đạo Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố khảo sát tình hình nổi lên có liên quan đến ANTT phục vụ công tác bảo vệ bầu cử; thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại các huyện, thành phố.

Công an tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban bầu cử các cấp tiến hành rà soát, thẩm định chặt chẽ, khách quan, kỹ lưỡng, thận trọng về nhân sự bầu cử theo quy định, đảm bảo tiến độ theo các bước của quá trình hiệp thương. Trong đó, đã tổ chức rà soát tiêu chuẩn chính trị 8 nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội; 80 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 428 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 3.714 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; 21.092 nhân sự phục vụ bầu cử.

11

Công an tỉnh Lai Châu diễn tập xử lý tình huống bảo vệ bầu cử.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến tiến độ tổ chức bầu cử để chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT dịp bầu cử.

Bên cạnh đó, đã chủ động phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, hạ uy tín nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Giao đơn vị chức năng chủ trì, phối hợp với Công an các huyện, thành phố đấu tranh làm thất bại các âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử.

Tập trung lực lượng, huy động tối đa phương tiện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội như: tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… Các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động… bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và bầu cử.

Song song với đó, huy động quân số xuống các địa bàn thực hiện tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT trong ngày tổ chức bầu cử. Mặt khác, tổ chức kiểm tra, phòng chống cháy nổ; xây dựng giả định các tình huống nghiệp vụ và phương án chủ động đối phó, xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử như: cháy nổ, tình trạng khiếu kiện đông người, gây rối trật tự công cộng tại các điểm bầu cử, phát tán tờ rơi trái pháp luật; lên phương án giải quyết để các đơn vị tổ chức tập huấn, diễn tập nhằm giải quyết kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra.

Cùng với đó, thành lập các tổ bảo đảm ANTT tại các điểm bỏ phiếu; tổ chức tuần tra cơ động ứng trực 24/24 giờ trước, trong và sau ngày bầu cử; đảm bảo 100% quân số ứng trực và trực chiến đấu tại các đơn vị cơ sở; tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ hỗ trợ cho các huyện, thành phố. Chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt và trên không gian mạng; phối hợp ngăn chặn từ xa những đối tượng lợi dụng Internet để tuyên truyền kích động chống phá bầu cử; làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, công tác quản lý cư trú; phối hợp với các ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Với đặc thù là địa bàn biên giới với 20 dân tộc sinh sống, Công an tỉnh đã tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín, trưởng dòng họ, trưởng các điểm, nhóm để lồng ghép nội dung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện bầu cử để mỗi người hiểu về quyền lợi, trách nhiệm của cử tri và tham gia đầy đủ trong “Ngày hội của non sông, đất nước”.

Quá trình đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 26/28 vụ, bắt, xử lý 42 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện bắt, tiếp nhận 64 vụ, 72 đối tượng phạm tội về ma túy, thu trên 3,6kg heroin, 220g thuốc phiện; hơn 50kg ma túy tổng hợp; phát hiện 11 vụ vi phạm các quy định về kinh tế; 16 vụ việc vi phạm về môi trường…

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử, ngày 10/5/2021, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ phát lệnh ra quân và biểu dương lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin tuyên truyền để tạo sức mạnh dư luận, răn đe, trấn áp hoạt động của các loại tội phạm.

Có thể khẳng định, đến thời điểm hiện tại, công tác đảm bảo ANTT đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, với cấp độ bảo vệ cao nhất, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày bầu cử 23/5/2021 đã cận kề, lực lượng Công an Lai Châu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các lực lượng chức năng, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử.

Đại tá, TS.Nguyễn Viết Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...