Chủ nhật, 28/04/2024, 11:06 [GMT+7]

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện quy chế phối hợp

Thứ tư, 04/10/2023 - 15:26'
(BLC) - Sáng 4/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với các huyện ủy, Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các huyện ủy, Thành ủy trong lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Lai Châu; Đại tá Thào A Pinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2; Đại tá Hán Đức Nhu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; đại diện Thường trực các Huyện uỷ, Thành uỷ; Ban CHQS các huyện, thành phố...

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi ký kết quy chế, Đảng uỷ Quân sự tỉnh và các Huyện uỷ, Thành uỷ đã phối hợp làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện đến các cấp uỷ, tổ chức đảng. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương; xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ và công tác xây dựng Đảng.

Việc thực hiện quy chế phối hợp được thực hiện thường xuyên thông qua: hội nghị, cung cấp thông tin, thông báo bằng văn bản, trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; khi có nhiệm vụ đột xuất lãnh đạo các bên trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Thào A Pinh

Đại tá Thào A Pinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh định hướng nội dung thảo luận.

Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng và đảm bảo chất lượng; đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào đơn vị dự bị động viên đạt 98%; đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 6%, phương tiện kỹ thuật đạt 100%.

Tích cực phối hợp chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng 234 cơ sở dân quân tự vệ, tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 2,6% dân số; chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, chất lượng huấn luyện dân quân cơ động, dân quân thường trực, dân quân binh chủng ở các địa bàn trọng điểm; xây dựng ban CHQS xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức vững mạnh.

Lãnh đạo Huyện uỷ Tân Uyên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo Huyện Tân Uyên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Qua thực hiện quy chế phối hợp, mối quan hệ giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện uỷ, Thành uỷ ngày càng gắn kết chặt chẽ. Góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Huyện uỷ, Thành uỷ tiếp tục phối hợp lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác QS-QP; xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ; thực hiện công tác xây dựng Đảng; phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tống Thanh Bình

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề: đánh giá kết quả công tác phối hợp về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cấp uỷ, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác phối hợp quy hoạch, triển khai dự án, xây dựng các công trình quân sự; quản lý, sắp xếp, huy động dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Hồng Thái

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2 đánh giá cao những kết quả đạt được trong quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện ủy, Thành ủy. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục quán triệt nâng cao trách nhiệm, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí chủ trì các cấp; thường xuyên nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin để có biện pháp xử lý kịp thời; thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương; phối hợp chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ tới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...