Thứ sáu, 19/04/2024, 17:26 [GMT+7]

Tăng cường quản lý, nắm chắc địa bàn, nhất là khu vực biên giới

Thứ ba, 16/07/2019 - 06:53'
(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh Quân khu 2 tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hôm nay hôm nay (15/7).

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Trần Văn Bắc - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các phòng, ban, cơ quan, Ban CHQS các huyện, thành phố.
6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã quán triệt, triển khai, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ công tác QS, QP; tập trung đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhiều nội dung hoàn thành tốt; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất; chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, sát thực tiễn; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo đảm công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Từ Bộ Tư lệnh Quân khu đến các đơn vị có nhiều đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Quân khu nâng lên rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, Quân khu huy động gần 7 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục 134 vụ thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc đánh giá cao…
Đại biểu tập trung thảo luận nêu bật những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong công tác QS, QP 6 tháng đầu năm; nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác QS, QP 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị  của cấp trên; phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, an toàn, chất lượng; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm tốt lượng dự trữ hậu cần và phương tiện vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.
Kết luận Hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”…

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...