Thứ sáu, 19/04/2024, 16:20 [GMT+7]

Tăng cường tuần tra, bảo vệ biên giới

Thứ hai, 12/09/2022 - 14:58'
Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 13km thuộc địa phận xã Ma Li Pho (huyện Phong Thổ). Nơi đây có Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng - nơi có tiềm lực phát triển kinh tế của vùng; nhưng cũng là điều kiện thuận lợi để tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép… Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tăng cường thực hiện tuần tra biên giới, kịp thời phát hiện các vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ biên giới an toàn, vững chắc.

Thượng tá Hà Đức Long - chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết: Đơn vị luôn thực hiện đồng bộ các biện pháp duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới theo đúng kế hoạch đã xây dựng, đặc biệt lực lượng công tác địa bàn, tổ chốt bám nắm địa bàn ở khu vực biên giới 24/24 giờ. Thường xuyên tuần tra kiểm soát nắm tình hình, phát hiện kịp thời các vi phạm và xử lý theo đúng quy định; đặc biệt vào thời điểm đêm tối khi các tội phạm bắt đầu hoạt động.
Được biết, hiện nay, đồn duy trì 1 tổ cố định; cử cán bộ trực tại 2 tổ ở khu vực nhạy cảm dễ xảy ra các hoạt động vi phạm xuất nhập cảnh trái phép… và 1 tổ cơ động chốt chặt tại các đường mòn dọc tuyến biên giới. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp, trên hệ thống loa truyền thanh của bản về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; các văn bản pháp luật; các luật, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam để Nhân dân xã Ma Li Pho hiểu, nắm rõ thông tin. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của bà con trong việc tham gia quản lý bảo vệ biên giới với nhiều hoạt động như: cùng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tuần tra biên giới; giải quyết các tranh chấp, xung đột có thể xảy ra trên khu vực biên giới; tố giác tội phạm…

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cùng người dân xã Ma Li Pho (huyện Phong Thổ) tuần tra bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cùng người dân xã Ma Li Pho (huyện Phong Thổ) tuần tra bảo vệ biên giới.

Bà Lò Thị Thim ở bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Li Pho chia sẻ: Nhờ có CBCS của đồn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, người dân hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ biên giới. Vì vậy, hàng tháng, chúng tôi phối hợp cùng CBCS đi tuần tra đường biên, cột mốc. Khi phát hiện các vi phạm và các đối tượng tội phạm, thông báo ngay cho bộ đội biên phòng kịp thời xử lý.
Song song với việc tuần tra đường mòn lối mở trên địa phận được quản lý, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng còn thực hiện công tác tuần tra song phương; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nước bạn Trung Quốc trên cơ sở “Hợp tác xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển”. Trong năm 2022, đồn cử 40 lượt CBCS tham gia tuần tra Liên hợp chấp pháp theo đội hình của trên với Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà (Trung Quốc); tổ chức 46 buổi tuyên truyền thu hút gần 5.000 lượt người nghe.
Thông qua tuần tra biên giới, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt giữ, khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy, thu giữ 2 bánh hêrôin. Phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 5 vụ, 5 trường hợp đang có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định với tổng số tiền 19 triệu đồng. Bắt giữ 5 vụ vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, thu giữ 127kg sâm Lai Châu; chủ trì phát hiện 2 vụ trộm cắp tài sản, bao gồm: 116kg hộp đệm hộ lan can, bu lông ốc vít, 2 bình ắc quy…
Với việc tăng cường tuần tra biên giới và một số giải pháp Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng thực hiện trong thời gian qua góp phần gìn giữ trật tự xã hội, an ninh biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia khu vực biên giới. Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng được bồi đắp, tô thắm thêm.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...