Thứ sáu, 29/03/2024, 22:04 [GMT+7]

Tổng kết 2 năm thực hiện đợt 5 Dự án 174/BQP, giai đoạn 2018-2020

Thứ tư, 25/11/2020 - 20:00'
(BLC) - Hôm nay (25/11), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 (Quân khu 2) đứng chân trên địa bàn xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện đợt 5 Dự án 174/BQP, giai đoạn 2018-2020. Đại tá Nguyễn Văn Cường- Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Lai Châu, Huyện đoàn Phong Thổ và 25 đội viên tri thức trẻ tình nguyện (TTTTN).

Dự án 174/BQP của Bộ Quốc phòng được thực hiện theo Quyết định 174/QĐ-TTg ngày 29/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường TTTTN đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010-2020. Thực hiện đợt 5 của Dự án, năm 2018, đã có 25 TTTTN trên địa bàn toàn tỉnh ký hợp đồng tham gia tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356.

Trong 2 năm qua, các đội viên TTTTN cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356, chính quyền các xã biên giới nơi đơn vị đứng chân tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất, thâm canh, tăng vụ, đưa các loại cây, con giống mới cho năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Trong đó có mô hình trồng sa nhân tím, đậu tương, ngô lai, khoai tây, su su; dự án nuôi trâu bò sinh sản, lợn đen, mô hình nuôi cá hồi, cá tầm... Góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi suy nghĩ của bà con, mạnh dạn chuyển từ sản xuất nhỏ, tự cung, tự cấp theo phương pháp truyền thống là chủ yếu sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Đội ngũ TTTTN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu chương trình Dự án đề ra. Tiêu biểu có đội viên Giàng Quyết Thắng tham gia thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề "Quân và dân Tây Bắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đoạt giải nhất cấp Quân khu 2; 4 đội viên TTTTN được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện thực hiện tốt Dự án 174/BQP năm 2019; 7 đồng chí tiêu biểu xuất sắc được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, 9 đồng chí được học cảm tình Đảng.

Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu, đồng chí Lò Minh Hiếu - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các đội viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện Dự án 174/BQP tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 còn những tồn tại, hạn chế: một số đội sản xuất chưa làm tốt việc chỉ đạo TTTTN xây dựng mô hình phù hợp có tính ứng dụng và nhân rộng để Nhân dân học tập; năng lực thực tiễn của một số đội viên hạn chế, chưa mạnh dạn trong công tác, chưa thực sự cố gắng trong tu dưỡng rèn luyện.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Cường- Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 đánh giá cao những đóng góp của TTTTN cho đơn vị, địa phương trong 2 năm qua. Đồng thời mong muốn sau khi kết thúc hợp đồng, trở về địa phương, các đội viên tiếp tục đóng góp trí và lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian tới, đơn vị hy vọng sẽ có thêm dự án mới hoặc kéo dài Dự án 174/BQP để có nguồn nhân lực hỗ trợ đồng bào biên giới.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu, đồng chí Lò Minh Hiếu-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn  trao Bằng khen cho 5 đội viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đội viên TTTTN đến công tác tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng thuộc Dự án 174 Đoàn 356”; 11 đội viên được Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...