Thứ bảy, 27/04/2024, 02:17 [GMT+7]
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

Thứ sáu, 18/09/2020 - 17:18'
(BLC) - Ngày 17/9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng và 136 điểm cầu trong toàn quân, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội giai đoạn 2016-2020.  Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Đại tá Thào A Pinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356…

5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, sự đồng hành, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội có sự đổi mới, phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội và Nhân dân, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn quân đã xây tặng, sửa chữa gần 21.000 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; phụng dưỡng hơn 2.800 mẹ Việt Nam anh hùng; tích cực góp ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ trên 500 tỷ đồng cho các địa phương trong xây dựng nông thôn mới; tham gia cứu nạn, cứu hộ trên 7.500 vụ, cứu trên 12.000 người và 7.563 phương tiện; chữa cháy 38.000ha rừng, thảm thực vật. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quân đội đã thành lập và tăng cường chốt chặn, kiểm soát đường mòn và tổ chức 172 khu cách ly tập trung với hơn 110.000 người nhập cảnh... Từ phong trào, đã có trên 14.000 điển hình được các cấp khen thưởng, ghi nhận.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã tập trung hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả các dự án mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung làm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức 10 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, huy động 2.950 lượt cán bộ, chiến sĩ với trên 18.000 ngày công; tham gia làm mới và tu sửa 148,6km đường giao thông nông thôn, 102,5km kênh mương thủy lợi, thu hoạch 265ha lúa, ngô, trồng mới trên 20ha rừng, 340 nhà dân, giúp 865 hộ dân giảm nghèo, 375 phòng học, vận động 283 học sinh trở lại trường…

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã luôn đoàn kết, đồng lòng sát cánh cùng Nhân dân, đặc biệt các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” 5 năm qua.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội. Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có những biến động sâu sắc, trong nước bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến quá trình phát triển của đất nước, do đó, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” tạo sức lan toả sâu rộng trong Nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, lan toả thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân. Đồng chí tin tưởng sau Hội nghị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với khí thế mới, tinh thần mới, sáng tạo và quyết tâm mới.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 76 tập thể và 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2016 - 2020. Đối với Lai Châu, Thượng tá Sừng Xè Po - Trưởng Ban Dân vận (Bộ CHQS tỉnh) vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...