Thứ năm, 25/04/2024, 10:46 [GMT+7]

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Thứ năm, 29/10/2020 - 08:34'
(BLC) - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nậm Nhùn đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng vũ trang, cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường xây dựng "thế trận lòng dân" nhằm khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức tự giác của các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phùng Duy Giáp – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Nậm Nhùn là huyện vùng cao biên giới mới chia tách, thành lập, xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, tỷ lệ hộ nghèo cao. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông khó khăn, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Đảng ủy, Ban CHQS huyện Nậm Nhùn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân, nhất là khu vực các xã biên giới. Nội dung tập trung vào chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch… Và, đa dạng hình thức: hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận; giao lưu văn nghệ; giúp dân dựng nhà, phòng chống thiên tai; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất.

Bộ đội thường trực và dân quân xã Trung Chải giúp Nhân dân bản Nậm Sảo 1 dựng lại nhà sau gió lốc.

Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp với các lực lượng: công an, biên phòng bám địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xử lý dứt điểm vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Phát động sâu rộng, đa dạng hình thức tổ chức phong trào thi đua: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo”… Thông qua các hoạt động như: hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con mới vào sản xuất; xây dựng mô hình kinh tế mới, tạo động lực để bà con mạnh dạn đầu tư, chăm sóc, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Trong hành trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban CHQS huyện phối hợp với nhiều đơn vị giúp các xã thực hiện tiêu chí cần sự chung sức của cộng đồng. Từ năm 2019 đến nay, đã huy động hơn 300 ngày công của bộ đội thường trực và dân quân tham gia giúp đỡ Nhân dân bản Pá Sập di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới; gần 500 ngày công khắc phục, sửa chữa trường học và nhà dân bị ảnh hưởng do mưa lốc, sửa chữa đường giao thông, vệ sinh làng bản. Tham gia trên 100 ngày công lao động giúp Nhân dân thu hoạch lúa nương và tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán.

Kỹ năng "dân vận khéo" còn được cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện áp dụng triệt để khi về cơ sở vận động các hộ gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đến trường; từ bỏ hủ tục; tích cực giữ gìn và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, ăn ở hợp vệ sinh bảo vệ sức khỏe. Qua đó, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, chiến sỹ, giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 14,1 tiêu chí nông thôn mới/xã, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Đặc biệt, xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi đại gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Hua Bum, Nậm Manh; trồng nhãn, nuôi cá trên lòng hồ thủy điện tại xã Mường Mô; trồng cây ăn quả, cây dược liệu… được người dân trong huyện phát triển với quy mô ngày càng lớn. Nâng mức thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2020 ước đạt 28,5 triệu đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2015.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua, Ban CHQS tham mưu huyện Nậm Nhùn tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách đối với người có công, thương bệnh binh cũng như chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Nói như Thượng tá Phùng Duy Giáp, xây dựng thế trận quốc phòng ở khu vực biên giới mang tính tổng hợp bao gồm: thế trận quân sự, an ninh, đối ngoại và "thế trận lòng dân". Trong đó, xây dựng "thế trận lòng dân" giữ vai trò nền tảng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đó, thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang cũng như ban, ngành, đoàn thể địa phương đổi mới công tác vận động quần chúng nhằm tăng cường đoàn kết quân - dân ở khu vực biên giới. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ chính sách kinh tế và chính sách xã hội hợp lòng dân, tạo môi trường thuận lợi giúp người dân ổn định đời sống, nâng cao thu thập, tạo niềm tin vững chắc trong đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới.

Tuấn Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...