Thứ bảy, 27/04/2024, 22:38 [GMT+7]

Xứng danh đơn vị dẫn đầu

Thứ ba, 04/07/2023 - 14:09'
Đồn Biên phòng Huổi Luông được thành lập tháng 3/1980. Trải qua hơn 42 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từ đó, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách dẫn đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồn đứng chân trên địa bàn xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ), được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài 13,015km với 15 cột mốc (từ mốc 57 đến mốc 65). Địa bàn phụ trách gồm 21 bản với 4 dân tộc sinh sống là: Mông, Dao, Hà Nhì, Kinh. Trong những năm qua, Đồn luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Kiểm - Chính trị viên Đồn cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về nhiệm vụ quản lý biên giới và phong trào thi đua quyết thắng. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; khắc phục những yếu kém tồn tại, tạo chuyển biến tích cực trong toàn đơn vị.
Bên cạnh đó, Đồn tổ chức triển khai nghiêm túc các đợt thi đua đột kích, duy trì có nền nếp việc sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt. Đồn xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua hướng tới các sự kiện lớn. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn đơn vị; giáo dục lòng tự hào, tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường; đoàn kết gắn bó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông cùng Nhân dân tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc.

Nổi bật là công tác quản lý, bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu. Đồn luôn chủ động làm tốt khâu nắm, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất kịp thời với cấp trên, địa phương về chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới, địa bàn, không để bị động bất ngờ. Thường xuyên làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc giới.
Từ năm 2022 đến nay, Đồn đã tổ chức tuần tra biên giới dọc tuyến 36 lần với 216 lượt người tham gia; tuần tra từ mốc 61 đến 65(3) được 250 lần, 750 lượt người tham gia. Phối hợp với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới nước láng giềng tổ chức tuần tra song phương, tuần tra liên hợp chấp pháp 24 lần với 96 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, giữ gìn trật tự an toàn địa bàn. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 4 vụ, 7 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.
Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm được quan tâm. Bên cạnh đó, Đồn còn tham gia giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới với các mô hình trồng lúa, ngô, nuôi lợn sinh sản, bò giống... Cử quân y đi khám, chữa bệnh cho người dân, cấp thuốc miễn phí; phối hợp khám, chữa bệnh cho Nhân dân tại Trạm Y tế xã cho 6.652 lượt người; cấp thuốc miễn phí trị giá trên 100 triệu đồng; tiêm chủng mở rộng cho 1.118 lượt người. Phối hợp tham gia ngày công giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thu hoạch hoa màu, giúp 1 hộ xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế.
Chương trình “Nâng bước em đến trường”, Đồn nhận đỡ đầu, giúp đỡ 2 cháu học sinh (500 nghìn đồng/cháu/tháng). Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp ngày lễ, tết. Phối hợp tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) tặng 1 mô hình sinh kế cho 2 hội viên phụ nữ nghèo tổng số tiền 20 triệu đồng… Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.
Với những thành tích đã đạt được, trong 42 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Huổi Luông đã được Thủ tướng Chính phủ 4 lần tặng Bằng khen, 12 lần được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 17 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen... Ngoài ra, còn có nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh, HĐND, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen, tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua và những phần thưởng cao
quý khác.

Đồn Biên phòng Huổi Luông đã chủ trì đấu tranh bắt, khởi tố 3 vụ, 1 đối tượng, thu giữ 7g thuốc phiện, 315 viên ma túy tổng hợp; bắt 4 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thu giữ 112kg củ và lá thực vật tươi nghi là sâm và tam thất. Phối hợp với Công an huyện xử lý 1 vụ, 2 trường hợp về hành vi ghi lô đề trái pháp luật; 1 vụ, 1 đối tượng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi tài sản trị giá 127 triệu đồng tiền Việt Nam, 600 Nhân dân tệ, 1 két sắt.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...