-
Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Dào San (đứng chân trên địa bàn xã Dào San) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống của bà con nhân dân, từng bước xây dựng vùng biên vững mạnh, ổn định.
Hưởng ứng Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025”, Đồn Biên phòng Dào San đã huy động 343 ngày công tham gia hỗ trợ xây dựng 92 căn nhà cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã. Đây là nỗ lực lớn đối với cán bộ, chiến sỹ (CBCS) bởi địa bàn rộng, thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại còn nhiều hạn chế. Tuy vậy, CBCS đơn vị vẫn bám bản, bám dân để đảm bảo từng căn nhà được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Trong số đó, đơn vị trực tiếp nhận và tham gia xây dựng 18 căn nhà mới, trong đó có 2 căn nhà do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giao, với nguồn kinh phí 120 triệu đồng. Không chỉ đóng góp công sức, CBCS còn tự nguyện trích quỹ, quyên góp được gần 19 triệu đồng để mua thêm vật dụng sinh hoạt như: chăn, màn, giường, nồi, bát đũa… Các vật dụng này được trao cho các gia đình, giúp họ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống sau khi nhận nhà mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dào San hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Trong căn nhà mới được hoàn thiện chưa lâu, ông Giàng A Páo ở bản Sín Chải vẫn chưa quên cảm giác hạnh phúc khi chuyển vào ngôi nhà mới. Trước đây, gia đình ông sống trong căn nhà lợp tạm, mùa mưa dột tứ bề, mùa đông gió lùa khiến cuộc sống vô cùng vất vả. Ông Páo xúc động chia sẻ: “Nếu không có bộ đội biên phòng giúp đỡ, gia đình tôi không biết đến bao giờ mới có được ngôi nhà kiên cố để ở. Các anh xuống tận nhà, hỗ trợ từng công việc nhỏ. Chúng tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm, họ không chỉ giúp làm nhà, còn động viên để bà con yên tâm phát triển kinh tế”.
Không chỉ gia đình ông Páo, nhiều hộ dân khác trong xã Dào San cũng có chung niềm vui khi dần thoát khỏi cảnh ở trong những ngôi nhà tạm bợ. Những ngôi nhà mới mọc lên trở thành động lực để người dân cố gắng hơn trong lao động, sản xuất.
Song hành cùng việc xóa nhà tạm, Đồn Biên phòng Dào San còn hỗ trợ sinh kế để người dân tự vươn lên. Một trong những mô hình tiêu biểu là “Nuôi vịt phát triển kinh tế xã hội” tại bản Lùng Than. Tháng 5/2025, đơn vị hỗ trợ 1.200 con vịt (trị giá 32 triệu đồng) cho 3 hộ dân gồm: Chẻo San Mẩy, Chẻo Chiểu Mẩy, Tẩn Chinh Màng. Với sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ biên phòng, đàn vịt phát triển tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Đây là nguồn thu nhập ổn định giúp các hộ cải thiện kinh tế gia đình, tạo tiền đề cho việc mở rộng mô hình trong thời gian tới.


Tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dào San chú trọng thực hiện.
Không dừng lại ở đó, cuối năm 2023, Đồn Biên phòng Dào San đã hỗ trợ mô hình nuôi dê sinh sản cho gia đình ông Lừu A Thông (sinh năm 1967) ở bản Lèng Chư. Theo đánh giá, mô hình nuôi dê phù hợp với khí hậu địa phương, dễ dàng chăm sóc, nhân rộng. Từ hiệu quả ban đầu, nhiều hộ trong bản đã bày tỏ mong muốn tham gia mô hình trong thời gian tới. Ông Thông chia sẻ: “Từ khi được bộ đội hướng dẫn cách chăm sóc, tiêm phòng bệnh, đàn dê phát triển nhanh và ít bệnh hơn trước. Ban đầu gia đình tôi nuôi 2 con dê, đến nay dã phát triển lên gần 10 con dê. Nhờ vậy, gia đình tôi có thêm thu nhập để lo cho con cái học hành và sửa lại nhà ở”.
Những mô hình, hoạt động hỗ trợ của Đồn Biên phòng Dào San đều xuất phát từ điều kiện thực tế của từng bản, từng hộ dân. Để làm được điều đó, CBCS luôn “ba cùng” với nhân dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp và hiệu quả nhất. Thiếu tá Hà Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng Dào San nhận định: “Mỗi mô hình hỗ trợ đều được khảo sát kỹ lưỡng. Chúng tôi không chỉ trao con giống hay vật liệu mà còn đồng hành cùng bà con từ lúc bắt đầu cho đến khi mô hình phát huy hiệu quả. Việc giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng chính là góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa quân và dân nơi biên giới”.

Đồn Biên phòng Dào San luôn đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.
Thời gian tới đơn vị tiếp tục duy trì các mô hình hiện có, đồng thời, nghiên cứu mở rộng sang hướng chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với thổ nhưỡng từng khu vực. Song song đó, đơn vị tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, thu nhập. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng các mô hình hỗ trợ kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Đồn Biên phòng Dào San đã và đang phát huy hiệu quả bền vững. Qua đó, không chỉ giúp người dân có cuộc sống ổn định mà còn tăng cường niềm tin của bà con đối với lực lượng biên phòng.
Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của người lính quân hàm xanh, Đồn Biên phòng Dào San tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình quân dân, về sự đổi thay nơi vùng biên giới xa xôi. Hiệu quả của các mô hình sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện, ổn định.
Chương trình trải nghiệm “Bé làm chiến sĩ”
Diễn tập tình huống phòng, chống khủng bố và phòng cháy chữa cháy năm 2025
Hoạt động trải nghiệm “Chú bộ đội tí hon”
Ra quân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới
Chương trình Bé làm chiến sĩ trải nghiệm để trưởng thành
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2026
CSGT mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Hội đàm công tác nghiệp vụ biên phòng