Thứ sáu, 26/04/2024, 18:04 [GMT+7]

51 tập thể, 126 cá nhân được các cấp Hội Luật gia khen thưởng

Thứ sáu, 08/01/2021 - 21:49'
(BLC) - Sáng nay (8/1), Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 mở rộng nhằm tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các đồng chí: Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Nguyễn Huy Thắng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2020, các cấp Hội Luật gia tỉnh đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đến tổ chức, cá nhân. Trong đó, tư vấn pháp luật được 1.245 cuộc cho 3.526 tổ chức và cá nhân, tập trung nhiều ở các lĩnh vực: đất đai, hôn nhân và gia đình, khiếu nại tố cáo, tranh chấp dân sự, chính sách xã hội, chính sách người có công. Thực hiện trợ giúp pháp lý 468 cuộc cho hơn 1.200 lượt người dân có yêu cầu.

Hội Luật gia các cấp cũng phối hợp với các cơ quan, tổ chức hòa giải cơ sở tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở được 554 vụ việc; đóng góp ý kiến vào 18  dự thảo Luật và hơn 300 dự thảo văn bản của HĐND và UBND các cấp. Bên cạnh đó, Hội Luật gia các cấp tham gia vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật theo phạm vi, chức năng và nhiệm vụ của Hội. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

9515 Đồng chí Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho các cá nhân.

Năm 2021, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật. Kiện toàn đội ngũ tư vấn viên, cộng tác viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn và trợ giúp pháp lý. Đẩy mạnh hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền. Thực hiện hiệu quả Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm hay và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thảo luận phương hướng, giải pháp thực hiện các hoạt động của Hội trong năm 2021. Một số đại biểu đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội Luật gia các cấp và các trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc; xem xét ưu tiên dự án của các tổ chức phi Chính phủ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với người nghèo các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Phương - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đề nghị, Hội Luật gia các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, Nhân dân về phòng, chống Covid-19 và tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đẩy mạnh hoạt động tham gia chính sách, pháp luật, thực hiện tốt việc góp ý vào các dự thảo luật của Trung ương và địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình ký kết với cơ quan, ngành chức năng; nâng cao chất lượng khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy trình…

Tại Hội nghị, đại diện Hội Luật gia tỉnh cũng thông qua dự thảo kế hoạch phát động thi đua năm 2021; 10 tập thể và 20 cá nhân được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen; 41 tập thể và 106 cá nhân được Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Luật gia năm 2020.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...