Thứ bảy, 27/04/2024, 01:37 [GMT+7]

Báo động tai nạn giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên

Thứ hai, 29/03/2021 - 20:44'
(BLC) - Số vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến thanh, thiếu niên (TTN) trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua chiếm tới hơn 50% số vụ TNGT toàn tỉnh. Đây là con số đáng báo động, cần sự quan tâm hơn nữa của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Số vụ tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, Lai Châu xảy ra 21 vụ TNGT làm 7 người chết, 29 người bị thương, hư hỏng 1 xe ôtô, 30 xe môtô… Trong đó, đáng chú ý, số vụ TNGT liên quan đến TTN chiếm tới trên 50% (11 vụ).

Nguyên nhân gây ra TNGT chủ yếu do vi phạm các lỗi: đi không đúng phần đường, làn đường, không chú ý quan sát, vượt xe, chuyển hướng không đúng quy định, vi phạm về tốc độ...

Vụ TNGT xảy ra vào ngày áp tết Nguyên đán Tân Sửu là một ví dụ. Vào hồi 22h30p ngày 11/2/2021 (30 tết), tại ngã ba đường 19/8 giao với đường Huỳnh Thúc Kháng, xe môtô biển kiểm soát (BKS) 25B1 - 732.14 do Phan Diếu Hoàng (SN 1999, ở xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ) điều khiển chạy hướng thành phố Lai Châu đi huyện Phong Thổ, sau xe chở Chẻo A Hùng (SN 1996, ở cùng xã) va chạm với xe môtô không gắn BKS do Lò Văn Thương (SN 2004) điều khiển đi cùng chiều, đang quay đầu rẽ sang đường, phía sau chở Lò Văn Dũng (SN 2005). Thương và Dũng cùng trú tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên). Hậu quả thật đau lòng khi chỉ còn ít phút nữa là bước sang năm mới thì tất cả Hùng, Dũng, Thương, Hoàng, bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hoặc có vụ TNGT do người lớn không chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) khiến những đứa trẻ ngây thơ phải đi xa mãi để lại bao đau đớn khôn nguôi. Đó là vụ TNGT xảy ra tại xã Ta Gia (huyện Than Uyên) ngày 20/1/2021 mà giờ nhắc lại, người dân nơi đây vẫn bàng hoàng. Sáng hôm đó, tại đường liên bản thuộc địa phận bản Củng (xã Ta Gia), xe môtô BKS 25T1 - 02057 do Quàng Thị Bương (SN 1992 trú tại bản Củng) điều khiển, chở theo 4 người con: Lò Mạnh Hùng (8 tuổi), Lò Thị Ngọc Hà (6 tuổi), Lò Thị Kim Ly (5 tuổi) và Lò Bảo Nam (3 tuổi) đi từ bản Củng ra UBND xã thì xảy ra TNGT với xe ôtô BKS 27C - 02460 do Sùng A Súa (SN 1995, trú tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) điều khiển đi theo hướng ngược lại. Do va đập mạnh, cháu Hùng tử vong ngay tại hiện trường; 3 cháu còn lại bị thương phải đưa đi cấp cứu và chị Bương bị thương nhẹ. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, do chấn thương quá nặng, cháu Ly đã tử vong tại Trung tâm Y tế huyện…

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 3/2/2021 do người phương tiện điều khiển xe môtô chưa đủ tuổi lái xe môtô, chưa có bằng lái xe, đi xe quá tốc độ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 3/2/2021 do người điều khiển phương tiện xe môtô chưa đủ tuổi lái xe môtô, chưa có bằng lái xe, đi xe quá tốc độ.

Biết luật nhưng cố tình vi phạm

Trao đổi về ý thức tham gia giao thông của TTN trên địa bàn tỉnh, thiếu tá Nguyễn Thế Hùng (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho hay: TNGT nói chung, tình trạng vi phạm Luật GTĐB trong lứa tuổi TTN nói riêng đang là vấn đề nhức nhối, nỗi lo của toàn xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng…, sự hiểu biết về pháp luật giao thông trong TTN chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận TTN dù biết luật, dù hiểu các hành vi vi phạm có thể gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng vẫn chưa chấp hành nghiêm Luật GTĐB. Có em do thiếu hiểu biết, hoặc biết nhưng cố tình vi phạm, coi thường pháp luật, chỉ chấp hành khi có lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Nên vì thế, không ít vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra.

Hiện nay, không khó để gặp trên các tuyến đường hình ảnh TTN điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT). Chị Lò Kim Thu làm việc tại tòa nhà số 2 trên đường Nguyễn Lương Bằng (thành phố Lai Châu) kể: Sáng 25/3 vừa qua, tôi đang nghe điện thoại ở gần cửa sổ và nhìn xuống đường thì chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Xe máy màu xanh do cháu bé tầm tuổi học sinh THPT điều khiển đi với tốc độ rất nhanh, rú ga to và bốc đầu xe lên cao. Mà cháu chỉ lái xe bằng 1 tay, còn tay kia ôm túi đồ. Sự việc xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp dùng điện thoại quay lại gửi lực lượng chức năng phạt nguội.

Theo thống kê của Phòng CSGT, hàng năm, số người vi phạm pháp luật giao thông trong độ tuổi từ 15 - 35 tuổi trên địa bàn tỉnh chiếm trên 50%. Nhiều trường hợp người vi phạm chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe môtô tham gia giao thông. Bên cạnh đó, còn tình trạng TTN không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và người điều khiển giao thông, cá biệt có em còn có thái độ, lời lẽ thách thức lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ. Điều này gây nguy hiểm cho bản thân, đe dọa tới tính mạng, sức khỏe của người khác cùng tham gia giao thông.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm

Thượng tá Đinh Văn Báu - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Phòng CSGT luôn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về đảm bảo ATGT cho TTN. Đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ của phòng, đội CSGT công an các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo, đài từ tỉnh đến huyện, nhất là các trường học đẩy mạnh phổ biến pháp luật giao thông. Từ đầu năm học 2020 - 2021 đến nay, Phòng phối hợp với các trường THPT, THCS và tiểu học tổ chức 21 buổi tuyên truyền, thu hút 10.856 lượt người tham gia. Ngoài ra, còn phát 1.470 mũ bảo hiểm, 10.000 tờ rơi, 200 áo mưa, 1.000 quyển vở + bút, 15 xe đạp và gần 950 phần quà khác cho học sinh.

Để ngăn chặn các vụ TNGT liên quan tới TTN, thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT; triển khai ký kết và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn về an ninh trật tự - ATGT; nhân rộng và nâng cao chất lượng mô hình cổng trường ATGT... Quan tâm đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền. Nhất là ngăn chặn kịp thời các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT, các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT.

Được biết, không chỉ riêng tại Lai Châu, mà gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng liên quan TTN điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Do đó, ngày 16/3 vừa qua, Ủy ban ATGT quốc gia có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn TNGT liên quan TTN. Theo đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh cũng đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể như: rà soát, lên danh sách toàn bộ TTN vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn; răn đe giáo dục; tổ chức tuyên truyền cá biệt những đối tượng vi phạm, viết cam kết không tái phạm… “Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT còn sử dụng camera ghi lại hình ảnh vi phạm của TTN và có hình thức xử phạt nguội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập danh sách gửi về nhà trường, gia đình để phối hợp nhắc nhở, giáo dục” - thiếu tá Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm.

Thảo Nguyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...