Thứ sáu, 29/03/2024, 21:37 [GMT+7]

Biểu dương tập thể, cá nhân phá thành công Chuyên án vận chuyển trái phép 18kg ma tuý tổng hợp

Thứ sáu, 19/02/2021 - 20:12'
(BLC) - Sáng nay (19/2), Công an tỉnh tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 221D về vận chuyển trái phép 18kg ma tuý tổng hợp dạng đá tại huyện Tam Đường. Dự và phát biểu chúc mừng có đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay mặt Ban Chuyên án, Thượng tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo quá trình xác lập, tổ chức và đấu tranh thắng lợi Chuyên án 221D. Trước đó, vào hồi 7 giờ 50 phút, ngày 18/2, tại Km56+400, thuộc địa phận bản Nà Đa, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường), Ban Chuyên án phát hiện đối tượng Giàng A Dao (SN 1982, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đi xe môtô chạy từ hướng thành phố Lai Châu - huyện Tam Đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng Dao hoảng sợ điều khiển xe môtô đâm vào đống gạch phía bên phải theo hướng di chuyển rồi bỏ chạy. Cán bộ, chiến sỹ truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng tang vật thu giữ 18kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Tiến hành điều tra mở rộng, Ban Chuyên án xác định có các đối tượng liên quan bỏ trốn vào rừng. Ban Chuyên án huy động tối đa lực lượng, thành lập các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và sự giúp đỡ đắc lực của quần chúng Nhân dân. Sau 11 giờ truy tìm (từ 8 giờ đến 18 giờ cùng ngày), Ban Chuyên án bắt giữ thêm 2 đối tượng: Giàng Thị Vang (SN 1984, trú tại bản Huổi Hốc, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Giàng Thị Chu (SN 1985, trú tại bản Sín Chải, xã Dào San, huyện Phong Thổ) khi đang lẩn trốn trong rừng.

Đồng chí Giàng A Tỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho tập thể Ban Chuyên án 221D.

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho Ban Chuyên án 221D.

Đây là một trong những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh huy động các lực lượng, đơn vị sử dụng đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, bắt giữ đối tượng. Hiện, Ban Chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đấu tranh, phá nhanh Chuyên án 221D của lực lượng Công an tỉnh trong những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021. Đồng chí nhấn mạnh: “Đây là chuyên án vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá lớn nhất tư trước tới nay trên địa bàn tỉnh ta. Để phá thành công, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, nhất là Ban Chuyên án 221D nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin quan trọng, nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm tội. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ động trong đấu tranh, bóc gỡ các vụ án hình sự nói chung, chuyên án ma túy nói riêng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương”.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho tập thể, cá nhân phá thành công Chuyên án 221D.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...