Thứ sáu, 19/04/2024, 13:51 [GMT+7]

Công an thành phố Lai Châu: Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho gần 6.000 giáo viên và học sinh

Thứ hai, 17/10/2022 - 15:32'
(BLC) - Sáng 17/10, Công an thành phố Lai Châu phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho 50 cán bộ, giáo viên và 1.038 học sinh Trường THCS Đoàn Kết.

Tại buổi tuyên truyền giáo viên, học sinh Trường THCS Đoàn Kết đã được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung, khu vực thành phố nói riêng; số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, trong đó chú trọng phổ biến việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ; tình trạng ùn tắc trước cổng trường trong giờ vào học, giờ tan trường…

Quảng cảnh buổi tuyên tuyên.

Quảng cảnh buổi tuyên truyền.

Qua buổi tuyên truyền nhằm giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Nhân dịp này, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố trao tặng 30 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 30 học sinh đã có phần trả lời xuất sắc câu hỏi đố vui về nhận thức pháp luật ATGT đường bộ. Ngoài ra, tại buổi tuyên truyền, đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và Hội cha mẹ học sinh, học sinh các lớp đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATGT.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường THCS Đoàn Kết.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Lai Châu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường THCS Đoàn Kết.

Được biết, đây là buổi tuyên truyền nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền pháp luật theo kế hoạch cao điểm ATGT cho học sinh đến trường của lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự được thực hiện từ tháng 9/2022 đến nay. Trong đợt cao điểm này, Công an thành phố Lai Châu đã phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức thành công 7 buổi tuyên truyền PBGDPL về an toàn giao thông tới 256 giáo viên, nhân viên, 4.677 học sinh; đề xuất Ban ATGT tỉnh cấp 30 mũ, vận động 3 đơn vị: Công ty xe máy Mạnh Đạt; Công ty xe máy Tuấn Tươi; Công ty xe máy Long Khuyên ủng hộ 150 mũ bảo hiểm đạt chuẩn để trao tặng học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...