Thứ sáu, 29/03/2024, 16:20 [GMT+7]

Dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự

Thứ tư, 24/06/2020 - 17:46'
3 năm qua, dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự (ANTT) ở bản Nà Phát, xã Bình Lư (huyện Tam Đường) hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, vai trò thành viên trong dòng họ tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Từ bao đời nay, các hộ dân họ Lò có chung huyết thống sống tập trung ở bản Nà Phát. Trước đây, nội bản tiềm ẩn gây mất ANTT như: bạo lực gia đình; tranh chấp đất đai; uống rượu say gây mâu thuẫn, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Tình làng, nghĩa xóm, anh, em ruột thịt dần xa cách. Để dòng họ Lò thắt chặt tình đoàn kết, tháng 5/2017, xã Bình Lư ra mắt mô hình “Dòng họ Lò tự quản về ANTT” bản Nà Phát. Dòng họ Lò triển khai, thực hiện tốt quy ước gồm 4 chương, 11 điều. Trưởng dòng họ vận động thành viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy ước và các phong trào hoạt động của địa phương. Mỗi thành viên trong dòng họ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT. Gia đình trong dòng họ xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ đó, bản Nà Phát ngày càng khởi sắc. Đến nay, bản không có nhà ở tạm, tranh tre, dột nát. 100% hộ dân trong bản nuôi nhốt gia súc, gia cầm hợp vệ sinh, không thả rông như trước. Giao thông nội bản được bêtông sạch, đẹp thuận lợi cho bà con đi lại.
Ông Lò Văn Hịch - Trưởng dòng họ Lò bản Nà Phát tâm sự: “Dòng họ Lò có 42 hộ, hơn 100 nhân khẩu. Hàng năm, tôi chỉnh sửa quy ước của dòng họ tự quản tự bảo vệ về ANTT phù hợp với phong tục, tập quán dân tộc Thái. Từ đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của thành viên trong dòng họ, tăng cường quản lý, giáo dục con, em không uống rượu say, không để xảy ra mâu thuẫn và không bạo lực gia đình”.

Công an huyện Tam Đường tuyên truyền thành viên dòng họ Lò bản Nà Phát (xã Bình Lư) tham gia tố giác tội phạm.

Công an huyện Tam Đường tuyên truyền thành viên dòng họ Lò bản Nà Phát (xã Bình Lư) tham gia tố giác tội phạm.

Được biết, dòng họ Lò ở bản Nà Phát tổ chức sinh hoạt hàng tháng nhằm tuyên truyền, vận động thành viên trong dòng họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở tự nguyện, mỗi thành viên luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ tài sản, kịp thời phát hiện và tố giác các loại tội phạm. Trưởng dòng họ Lò làm tốt việc tập hợp thành viên trong dòng họ tự quản, tự bảo vệ về ANTT. Đồng thời, là cánh tay đắc lực tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết thấu tình, đạt lý nhiều vụ việc phức tạp như: tranh chấp đất đai, trộm cắp, mâu thuẫn gây mất đoàn kết. Nhờ đó, ANTT dòng họ Lò nói riêng, bản Nà Phát nói chung ổn định và giữ vững giúp bà con yên tâm tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, 100% gia đình thành viên trong dòng họ Lò thi đua phát triển kinh tế. Dòng họ Lò không có hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm hẳn.
Nhắc đến dòng họ Lò bản Nà Phát, Trung tá Phùng Quang Tuyến - Phó Đội trưởng Đội Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Tam Đường) cho biết: “Thời gian qua, dòng họ Lò bản Nà Phát hoạt động hiệu quả, trong đó có phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Quy ước dòng họ Lò dễ hiểu, dễ nhớ, sát với đời sống văn hóa địa phương. Mỗi thành viên trong dòng họ cam kết không nghe theo kẻ xấu lôi kéo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, thành viên trong dòng họ yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”.
Từ khi thành lập dòng họ Lò tự quản, tự bảo vệ về ANTT đến nay, bản Nà Phát kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong cộng đồng dân cư không để bùng phát thành điểm nóng. Dòng họ Lò phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm hàng chục vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình và va quyệt giao thông. 100% gia đình thành viên tự nguyện ký cam kết con cháu không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Đây là mô hình điểm của xã về xây dựng dòng họ tự quản ANTT. Dòng họ duy trì sinh hoạt nề nếp, không có trường hợp mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Nhờ đó, dòng họ Lò được Công an tỉnh, huyện, xã tặng nhiều giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Triển khai tốt mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, dòng họ Lò bản Nà Phát phát huy sức mạnh thành viên tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng và lan tỏa. Dòng họ Lò xứng đáng được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, góp phần xây dựng quê hương Tam Đường ngày càng giàu đẹp.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...