Thứ năm, 25/04/2024, 21:48 [GMT+7]

Những chiến công thầm lặng

Thứ sáu, 01/01/2021 - 07:23'
Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều vụ gian lận thương mại (GLTM) được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (Cục QLTT tỉnh) kịp thời “cất lưới”. Đây là những chiến công thầm lặng trong kiểm soát thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kịp thời “cất lưới”…
Hòa vào dòng người hối hả của một ngày cuối năm, chúng tôi đến Đội QLTT số 1 để tìm hiểu về công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả. Đội có 4 cán bộ là đơn vị cơ động của Cục QLTT tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh (bộ đội biên phòng, công an, y tế) kiểm soát, bóc gỡ các vụ GLTM trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, một số tổ chức, cá nhân kinh doanh lợi dụng dịch Covid-19 hàng hóa khan hiếm, nâng giá, nhập hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trước hoạt động thương mại phức tạp, Đội tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh triển khai các giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong kiểm soát thị trường. Qua đó, kịp thời bóc gỡ, xử lý 51 vụ GLTM, góp phần tạo dựng lòng tin trong Nhân dân.

“Mẻ lưới” đầu tiên đáng ghi nhận nhất là ngày 14/4, Đội phối hợp với cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) kiểm tra đột xuất, phát hiện Cửa hàng xăng dầu Huổi Luông (huyện Phong Thổ) thuộc Công ty Xây dựng và Thương mại Long Thành bán xăng cao hơn giá niêm yết. Bấy giờ, ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Long Thành làm chủ Cửa hàng xăng dầu Huổi Luông, bán xăng E5 RON 92 với giá 12.779 đồng/lít (cao hơn giá niêm yết là 1.219 đồng/lít). Đây là vụ GLTM nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế người tiêu dùng. Đội lập biên bản, trình Cục QLTT tỉnh xử phạt hành chính Công ty trên 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 1 tháng theo quy định của pháp luật. Trò chuyện với chúng tôi, anh Lý A Khớ ở bản Pô Tô (xã Huổi Luông) chia sẻ: Tôi thấy cán bộ Đội QLTT số 1 tốn khá nhiều thời gian, công sức nắm bắt thông tin từ khách hàng mua xăng. Các anh dũng cảm, kiên cường, dám đấu tranh, vạch trần sai phạm, tất cả vì lợi ích của người tiêu dùng. Giờ đây, tôi yên tâm, tin tưởng mua xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu Huổi Luông theo đúng giá niêm yết”.

“Mẻ lưới” tiếp theo (ngày 18/9 vừa qua), Đội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bắt quả tang ông Lò Văn Chài ở xã Mường Kim (huyện Than Uyên) đang tập kết 2 thùng carton đựng thực phẩm chức năng, trong đó 19 hộp nhãn hiệu RESERVE và 6 hộp nhãn hiệu REVITABlu (do nước ngoài sản xuất) để gửi cho khách hàng tên Quang. Ông Chài không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô thực phẩm chức năng trên. Qua điều tra, Đội kết luận toàn bộ thực phẩm chức năng của ông Chài là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nếu ông kinh doanh “chót lọt” hàng thì thất thu thuế nhập khẩu của Nhà nước, hàng giả ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng. Đội quyết định xử phạt hành chính 12 triệu đồng và tịch thu 25 hộp thực phẩm chức năng, trị giá 23 triệu đồng.

… Cuộc chiến cam go

Trong câu chuyện của anh Trần Xuân Đăng - Đội trưởng Đội QLTT số 1, chúng tôi phần nào thấu hiểu được những trăn trở trong công tác phòng, chống GLTM. Với anh, hoạt động GLTM ngày càng tinh vi; trong khi lực lượng đội mỏng. Nhiều vụ nghi GLTM nhưng các anh không bóc gỡ được do phải phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh trong việc dừng, đỗ xe, khu vực biên giới, liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhất là thời điểm trước, trong và sau tết dương lịch, tết Nguyên đán, thị trường tỉnh lưu thông nhiều hàng hóa, khó kiểm soát. Để thực hiện trót lọt các vụ GLTM, nhiều người sử dụng “mánh khóe” hòng che mắt cán bộ QLTT kiểm tra, xử lý. Đơn cử, ngày 20/5, Đội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu kiểm tra ôtô mang biển kiểm soát 19C-141.74 do ông Nguyễn Ngọc Quân trú tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) điều khiển, phát hiện 100 gói bột giặt OMO. Ông Quân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của lô bột giặt trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội kết luận toàn bộ số bột giặt trên là hàng giả mạo nhãn hiệu tên thương hiệu của Công ty TNHH Quốc tế Uniliver Việt Nam. Đội tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số bột giặt trên. Ông Quân điều khiển ôtô, đưa hàng giả vào thị trường tỉnh tiêu thụ trong đêm nên cũng gây khó khăn cho đội QLTT.

Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về những chiến công trong kiểm soát thị trường của Đội QLTT số 1, đồng chí Đỗ Văn Tính – Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh khẳng định: “Đội QLTT số 1 là cánh tay đắc lực của Cục QLTT tỉnh trong bóc gỡ các vụ GLTM. Cán bộ Đội luôn đổi mới, nâng cao nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả nhiều vụ GLTM được dư luận xã hội quan tâm. Thị trường tỉnh ta đang trên đà phát triển, vì vậy, cuộc chiến chống GLTM luôn cam go, vất vả. Thời gian tới, Đội tiếp tục tăng cường kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi GLTM nhằm bảo vệ sức khỏe, tài sản cho Nhân dân”.

 Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...