Thứ bảy, 27/07/2024, 19:58 [GMT+7]

Tạm giữ đối tượng giả dạng học sinh đột nhập trường học trộm cắp tài sản

Thứ ba, 12/09/2023 - 12:58'
(BLC) - Ngày 9/9/2023, Công an thành phố Lai Châu tiếp nhận tin báo vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thuộc tổ 28, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) vào ngày 5/9/2023. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định đối tượng đã lợi dụng, trà trộn giả danh học sinh trong trường để vào khu vực trường và khu ký túc xá thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của các em học sinh với tổng số tiền là 4 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Lai Châu phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh; Công an xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) nhanh chóng xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998), hộ khẩu thường trú tại bản Hương Bình, xã Bình Lư. Nguyễn Anh Tuấn là đối tượng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong án phạt tù năm 2021. Qua kiểm tra nhanh cho kết quả đối tượng Tuấn dương tính với chất ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an Tuấn khai nhận: Khoảng 6 giờ sáng ngày 5/9/2023, Nguyễn Anh Tuấn điều khiển xe máy nhãn hiện Honda Wave màu trắng, BKS 24T1 - 108.05 (Tuấn mượn của Lò Văn Sòi - SN: 1981, hộ khẩu thường trú: bản Nà Ít, xã Nà Tăm (huyện Tam Đường) sau đó di chuyển về thành phố Lai Châu (Lò Văn Sòi không biết mục đích Tuấn mượn xe để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản). Khi đến thành phố Lai Châu, Tuấn đã lợi dụng ngày khai giảng rất đông học sinh, trà trộn cùng học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vào khuôn viên nhà trường.

Để không bị phát hiện, Tuấn mặc áo khoác đồng phục học sinh, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm nửa đầu màu đen. Đến nhà xe, khi quan sát xung quanh không có người Tuấn đã mở một số cặp sách, áo khoác và lục lọi đồ đạc của các em học sinh để trộm cắp tài sản. Tại đây, Tuấn lấy trộm được 100 nghìn đồng của em T.P.Linh để trong túi áo khoác đồng phục. Nhân lúc nhà trường tổ chức hoạt động khai giảng đầu năm học 2023 -2024, Tuấn đã lẻn vào khu vực ký túc xá của trường, đột nhập vào phòng 304 lấy trộm số tiền 5 trăm nghìn đồng của em N.H.Hải; 3 trăm nghìn đồng của em V.T.Hùng; 2 trăm nghìn đồng của em N.N.Sơn; 4 trăm nghìn đồng của em V.Q.Hoàng. Tuấn tiếp tục đột nhập vào phòng 206 lấy trộm số tiền 2.500.000 đồng của em N.T.L.Hương. Tổng giá trị tài sản Tuấn trộm được tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là khoảng 4 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi, Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường và di chuyển về huyện Tam Đường. Số tiền trộm cắp được Tuấn sử dụng để tiêu xài cá nhân. Hiện tại Công an thành phố Lai Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Tuấn để hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Quá trình phá án, hệ thống Camera trong trường học tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và mô hình “camera an ninh” trên địa bàn thành phố Lai Châu đã phát huy hiệu quả. Hỗ trợ tích cực trong việc giúp lực lượng Công an thành phố thu thập chứng cứ, hình ảnh, video của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn qua đó Công an thành phố đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản nói trên.

 

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Một đời tận tụy với ngành Điện
(BLC) - Đó là chị Vương Thị Thanh Thủy - Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Lai Châu. Tâm huyết, trách nhiệm và tận tụy với mọi công việc, chị Thủy đã cùng với biết bao thế hệ cán bộ ngành Điện...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.