Thứ bảy, 27/04/2024, 12:52 [GMT+7]

UBND tỉnh biểu dương Chuyên án liên quan đến giết người tại xã Nậm Cần

Thứ năm, 07/03/2024 - 10:54'
(BLC) - Sáng 7/3, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 0324G, bắt 1 đối tượng về hành vi giết người xảy ra tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên.

* Bắt giữ đối tượng giết người sau 24 giờ lẩn trốn

Dự lễ biểu dương có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo Công an huyện Tân Uyên.

b

Quang cảnh Lễ biểu dương.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 5/3, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị L. (sinh năm 2003, trú tại bản Phiêng Áng). Đối tượng gây án là Lò Văn Xươm (sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ). Sau khi gây án, đối tượng Xươm đã cầm dao bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh căn cứ tính chất, mức độ của vụ việc, xác lập Chuyên án 0324G. Các phòng chức năng Công an tỉnh và lãnh đạo UBND và công an các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ vào cuộc khẩn trương, chia các tổ công tác thành các mũi canh gác, truy tìm đối tượng. Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh có mặt ngay hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án. Sau 24 giờ gây án, lực lượng công an đã xác định được khu vực đối tượng đang lẩn trốn.

v

Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, huyện Tân Uyên và Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh khen thưởng Ban chuyên án.

Quá trình khoanh vùng, truy đuổi đối tượng, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi tự sát của đối tượng và bảo toàn tính mạng, áp giải về Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên sơ cứu và điều trị vết thương.

v

Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên phát biểu tại buổi lễ biểu dương.

Được biết, quá trình truy đuổi đối tượng của lực lượng công an diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, đồi núi trải dài, nhiều hướng có thể tẩu thoát, khó tìm, song với sự quyết tâm cao độ, đối tượng đã bị bắt giữ trong thời gian sớm nhất. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra sớm hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xử án điểm và xét xử lưu động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải và lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên chúc mừng chiến công của lực lượng Công an tỉnh, đánh giá cao công tác phối hợp sát sao của chính quyền địa phương và hiệu quả "Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nhấn mạnh việc phá nhanh vụ án nhanh gọn, khoa học, chính xác, đảm bảo bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, Lai Châu bắt đầu vào mùa khô hanh, mùa trồng và khai thác thuốc phiện, buôn bán vận chuyển ma túy, do đó lực lượng công an phải sâu sát tình hình để chủ động với mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Viết Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của tỉnh, đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thiện các thủ tục tố tụng để đưa ra xét xử điểm trong thời gian sớm nhất. Yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan làm tốt vai trò Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", ổn định tình hình để quần chúng nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Cấp ủy chính quyền kịp thời động viên gia đình nạn nhân, giúp đỡ gia đình khắc phục khó khăn.

Các đơn vị chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc đề xuất các cấp biểu dương khen thưởng cụ thể những thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Các cơ quan báo chí thông tin kịp thời để quần chúng nhân dân yên tâm, tin tưởng, làm đẹp hơn nữa hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân.

Tại buổi Lễ, UBND tỉnh, UBND huyện Tân Uyên, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng các đơn vị: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, phòng Cảnh sát Giao thông, Ban Quản trị Fanpage Phòng tham mưu (Công an tỉnh) và Công an 2 huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...