Thứ sáu, 26/04/2024, 19:04 [GMT+7]

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Thứ bảy, 16/01/2021 - 18:37'
(BLC) - Chiều 15/1, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành KSND tỉnh năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Tống Thanh Bình – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho 2 đơn vị.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối của Viện KSND tối cho 2 đơn vị.

Trong năm 2020, ngành Kiểm sát Lai Châu đã bám sát chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao. Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương, cụ thể hóa, triển khai đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực công tác. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 590 vụ, 797 bị can, tăng 113 vụ, 220 bị can so với năm 2019.

Đáng lưu ý, tình hình khiếu kiện hành chính trong năm đã xảy ra 172 vụ (tăng 162 vụ so với năm 2019) liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, khởi kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND huyện về việc thu hồi giải tỏa đền bù đất, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và thi hành quyết định cưỡng chế của UBND, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa tuân theo pháp luật. Nguyên nhân số vụ việc về tội phạm tăng là do các cơ quan chức năng đã tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nên phát hiện nhiều hơn; công tác quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội ở một số lĩnh vực còn sơ hở, thiếu chặt chẽ...

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét. Năm 2020, Viện KSND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hệ thống chỉ tiêu đề ra. Thông qua kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cùng với sự chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đặc biệt là cơ quan tư pháp, ngành KSND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn...

Năm 2021, ngành Kiểm sát tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức, khắc phục hạn chế, thiếu sót về công tác cán bộ. Quán triệt và tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, của Quốc hội. Trên cơ sở đó, xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động của các cấp uỷ Đảng, đơn vị trong ngành, nhất là nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng và thực thi pháp luật thuộc trách nhiệm của các cơ quan tư pháp và ngành Kiểm sát. Thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định pháp luật…              

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh một số điểm ngành Kiểm sát tỉnh cần lưu ý như: nắm chắc tình hình tư tưởng giữa cán bộ, đảng viên trong toàn ngành gắn với trách nhiệm nêu gương theo quy định của lãnh đạo, người đứng đầu. Tuyên truyền, phổ biến sâu sắc pháp luật nói chung, pháp luật kiểm sát nói riêng đến toàn thể cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng phổ biến quán triệt và thực hiện một số văn bản của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ việc, vụ án.

Nhân dịp này, Viện KSND tỉnh trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối của Viện KSND tối cao cho 2 đơn vị; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành KSND" cho 2 cá nhân. Các đơn vị ký kết phong trào thi đua ngành Kiểm sát năm 2021 với chủ đề “Toàn ngành Kiểm sát Lai Châu đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương -  thực chất, hiệu quả, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021”.

* Trước đó, sáng 15/1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ đợt 1 năm 2021 về công tác kiểm sát án dân sự hành chính. Dự Hội nghị có Viện trưởng Viện KSND tỉnh, các huyện, thành phố; lãnh đạo cấp phòng, kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp, chuyên viên nghiệp vụ 2 cấp.   

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn tại điểm cầu tại Viện KSND tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm sự cần thiết phải tập huấn về công tác quản lý, chỉ đạo giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật, của ngành Kiểm sát tỉnh. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo giải quyết các vụ việc dân sự; vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật của ngành Kiểm sát tỉnh. Một số nội dung chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về thực hiện hướng dẫn quản lý, chỉ đạo giải quyết các vụ việc và quy chế phối hợp giữa Viện KSND với Tòa án Nhân dân ở cấp tỉnh và huyện.

Thông qua Hội nghị góp phần xây dựng đội ngũ công chức trong toàn ngành Kiểm sát Lai Châu có trình độ chuyên môn, chuyên sâu phù hợp lĩnh vực công tác; có kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của Viện kSND 2 cấp...

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...