Thứ năm, 28/03/2024, 21:04 [GMT+7]

Tỉnh táo để không "ăn theo nói leo"

Thứ ba, 18/04/2023 - 16:02'
Mấy ngày gần đây, các đơn vị đăng kiểm được tăng cường lực lượng. Nhờ đó, anh Minh vượt qua “kỳ sát hạch” phương tiện mà không phải chờ đợi lâu, lại không mất 100.000 đồng "bồi dưỡng" nhân viên đăng kiểm như trước. Phấn khởi kể chuyện này với bạn đồng nghiệp thì một tài xế trẻ cùng nhóm lái taxi thở dài:

- Bác đúng là ở nhà quê mới ra. Mới đầu thì họ làm tốt thế thôi, rồi sau này có khi còn đòi tiền "bồi dưỡng" nhiều hơn ấy chứ!

- Chú nói chẳng có cơ sở gì cả!

- Có chứ! Thế bác không vào mạng xã hội để cập nhật tình hình “thế sự” à? Trên Facebook, nhất là trong các hội nhóm "lề trái", người ta bảo không phải tự dưng mà một loạt cán bộ, nhân viên đăng kiểm bị bắt. Người ta "oánh" ngành đăng kiểm nhằm mục đích sẽ nhảy vào làm thay, chiếm luôn “miếng bánh” này...

Nghe đến đây, anh Minh bật cười:

- Chú đọc mạng xã hội của các nhóm "lề trái", toàn xuyên tạc, vu khống, bình luận lăng nhăng như thế mà chú bảo là có cơ sở? Chính chú mới là người ngây thơ, bị những đối tượng phản động, bất mãn lừa dễ như lừa trẻ con ấy.

- Vậy bác có cơ sở nào để phản bác những thông tin đó?-Tài xế trẻ tên Nam "chất vấn" lại anh Minh.  

- Thì thực tế đã chứng minh rõ rồi còn gì! Những vi phạm trong công tác đăng kiểm thời gian qua là rõ ràng và khi các cơ quan chức năng điều tra, có đầy đủ chứng cứ thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là việc có lợi cho đất nước, nhân dân, nhất là cho cánh tài xế chúng ta và góp phần quan trọng bảo đảm an toàn giao thông. Khi nhiều cán bộ, nhân viên đăng kiểm có vi phạm, bị xử lý thì việc tăng cường lực lượng cho ngành đăng kiểm để phục vụ nhu cầu của nhân dân là rất cần thiết và là chuyện bình thường. Qua sự việc này, các cơ quan chức năng sẽ lắng nghe, nghiên cứu, rút kinh nghiệm để công tác đăng kiểm ngày càng tốt hơn, phòng, chống vi phạm, tiêu cực. Sự thật là như thế, nhưng các phần tử phản động, bất mãn đã lợi dụng việc này để xuyên tạc, cố tình gây mất đoàn kết giữa ngành nọ với ngành kia, phục vụ âm mưu thâm độc sâu xa là chống phá Đảng, Nhà nước ta. Ai mà không tỉnh táo, thiếu hiểu biết thì dễ mắc mưu, trở thành người "ăn theo nói leo", vô tình tiếp tay cho bọn phản động đấy!

Thấy anh Minh phân tích có lý, tài xế Nam cứ lia lịa gật đầu. 

Cập nhật TRẦN ANH/ Thứ tư, 12/04/2023 - 04:43/https://www.qdnd.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...