Thứ sáu, 26/04/2024, 16:08 [GMT+7]

Gần 5,7 triệu người trên thế giới mắc COVID-19

Thứ tư, 27/05/2020 - 10:46'
Số liệu mới nhất tính đến 8 giờ 30 ngày 27/5 theo thống kê của trang worldometers.info cho thấy, tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 5.681.655 người, trong đó có 352.156 ca tử vong, 2.430.517 ca phục hồi. Mỹ vẫn là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, với 1. 725.275 ca, và số ca tử vong đã lên tới 100.572 ca.

Người dân ở Madrid, Tây Ban Nha dành một phút tưởng nhớ đến những người tử vong vì dịch COVID-19 (Ảnh: Reuters)

Người dân ở Madrid, Tây Ban Nha dành một phút tưởng nhớ đến những người tử vong vì dịch COVID-19 (Ảnh: Reuters)

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội, đại dịch COVID-19 lại có nguy cơ hình thành các ổ dịch mới với "tâm bão" dịch chuyển sang khu vực Mỹ Latinh.

Châu Âu vẫn là khu vực có số ca mắc cao nhất thế giới với 1.934.081 ca, trong đó có 169.601 ca đã tử vong và 912.558 ca phục hồi. Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận thêm 16.085 ca mắc mới và thêm số ca tử vong là 1.086 ca. Nga vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh với 362.342 ca, tiếp theo là Tây Ban Nha 283.339 ca và Anh là 265.227 ca.

Bắc Mỹ theo sát nút châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng mạnh bởi COVID-19 với 1.929.859 ca, trong đó số ca tử vong là 116.664. Mỹ vẫn là nước ghi nhận số ca mắc nhiều nhất trong khu vực và thế giới với 1.725.275 ca, trong đó số ca tử vong là 100.572. Tiếp theo đó là Canada 86.647 ca và Mexico 74.560 ca.

Trong khi đó, số liệu mới nhất cho thấy châu Á đã vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19, với 1.002.958 ca, trong đó có 28.215 ca tử vong và 589.059 ca phục hồi. Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Iran là ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch tại khu vực này, với lần lượt số ca nhiễm bệnh là 158.762; 150.793; 139.511.

Nam Mỹ ghi nhận 683.742 ca mắc COVID-19, trong đó có 33.924 ca tử vong và 272.294 ca phục hồi. Brazil là tâm dịch COVID-19 mới của thế giới, với số ca nhiễm bằng hơn một nửa tổng số ca nhiễm của khu vực Nam Mỹ, với 392.360 ca, trong đó 24.549 ca tử vong. Mặc dù số ca nhiễm của Brazil chỉ đứng sau Mỹ, nhưng nhà chức trách nước này vẫn chưa triển khai những biện pháp nghiêm ngặt nhằm phòng chống dịch bệnh. Một nghiên cứu của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc trường Đại học Washington của Mỹ dự báo số người tử vong do COVID-19 tại Brazil có thể sẽ lên tới hơn 125.000 người vào đầu tháng 8 tới.

Châu Phi ghi nhận 121.547 ca nhiễm COVID-19, với tổng số ca tử vong là 3.613, số ca phục hồi là 49.902. Nam Phi là quốc gia dẫn đầu khu vực này về những tác động từ đại dịch, với 24.264 ca nhiễm, trong đó có 524 ca tử vong.

Châu Đại Dương là khu vực bị ảnh hưởng ít nhất trên thế giới với 8.747 ca nhiễm, trong đó có 124 ca tử vong và 8.122 ca phục hồi. Phần lớn các ca nhiễm bệnh ở khu vực này tập trung ở Australia, với 7.139 ca, trong đó có 103 ca tử vong./.

Cập nhật lúc 09:02, Thứ tư, 27/05/2020 (GMT+7)/Kiều Giang/http://dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...