Thứ hai, 06/05/2024, 15:50 [GMT+7]

Đội Xây dựng cơ sở số 12: Cùng nhân dân phát triển kinh tế

Thứ ba, 21/02/2012 - 21:15'
(BLC) - Với phương châm “gần dân để giúp dân nhiều hơn”, những năm qua cán bộ, đội viên Đội Xây dựng cơ sở (XDCS) số 12 (Ban CHQS huyện Tam Đường) đã giúp nhiều hộ dân xã Sơn Bình thoát đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Cán bộ Đội xây dựng cơ sở số 12 hướng dẫn nhân dân bản Chu Va 8, xã Sơn Bình cách trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản thảo quả.

Những ngày cuối tháng 2, chúng tôi đến thăm cán bộ, đội viên Đội XDCS số 12. Trong căn nhà lá sạch và ngăn nắp, thượng tá Nông Văn Kỳ - Đội trưởng Đội XDCS số 12 vui vẻ cho biết: “Thời gian vừa rồi anh em trong Đội rất phấn khởi bởi đã giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, tạo sự chuyển biến tích cực của xã. Chỉ tính riêng năm 2011, tổng sản lượng lương thực có hạt của xã đạt 1.975,6 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 6,8 triệu đồng/người/năm; 98% trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường. Trong xã xuất hiện nhiều gia đình làm kinh tế giỏi (thu nhập từ 150 - 300 triệu đồng/năm) như: Giàng A Chìa, Chảo A Chiếu (bản Chu Va 6), Hàng A Chư (bản Chu Va 8), Vàng A Sùng (bản Chu Va 12)…”.

Ngày đầu khi anh Kỳ cùng đồng đội đến xã Sơn Bình đóng quân, hầu hết nhân dân trong xã chỉ trồng cây lúa, canh tác 1 vụ, thời gian còn lại để đất trống, gia súc thả tự do, rau ăn hàng ngày lên rừng hái… Đời sống của nhân dân rất khó khăn.

Nhận thấy nhiệm vụ đẩy lùi cái nghèo cần phải thực hiện ngay, cán bộ, đội viên trong Đội đã bám sát địa bàn, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các mô hình: trồng rau gần nhà, giống ngô mới (CP989, VN10), lúa nước 2 vụ, thảo quả, khoai sọ lệ phố… đến nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Mô hình nào thành công Đội tiếp tục nhân rộng, từng bước giúp nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ.

Để đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo, cán bộ, đội viên trong Đội đã thực hiện 4 cùng với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng nói chuyện, cùng làm việc). Qua đó nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vướng mắc ở đâu thì các anh tháo gỡ ngay ở đó, vì vậy việc phát triển kinh tế mới thành công.

Cây thảo quả là cây trồng đánh dấu sự gắn bó lớn giữa cán bộ, đội viên trong Đội với nhân dân trong xã. Bởi từ khâu giới thiệu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã đề nghị huyện cấp kinh phí mua giống để giao cho nhân dân đến việc vận động nhân dân tham gia mô hình, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản thảo quả… đều có sự tham gia của cán bộ, đội viên trong Đội. Sự phối hợp hài hòa giữa các bên đã giúp cây thảo quả phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập cao cho nhân dân.

Hiện nay, toàn xã có 460 hộ trồng thảo quả (cao gấp hơn 3 lần so với ngày đầu), diện tích thảo quả mở rộng (373,3ha năm 2011), năng suất đạt 2 tạ/ha, thu nhập từ thảo quả ước đạt trên 2 tỷ đồng. Gia đình anh Hàng A Chư (bản Chu Va 8) là một điển hình làm kinh tế giỏi của xã. Dù mới bước sang tuổi 30 nhưng anh đã có trong tay một cơ ngơi khang trang với mức thu nhập bình quân hàng năm trên dưới 200 triệu đồng từ 1ha lúa, 10ha thảo quả, 5 con ngưạ, 7 con bò, 8 con trâu.

Cùng với trồng thảo quả, rau, ngô, khoai sọ… cán bộ, đội viên của Đội XDCS số 12 còn hướng dẫn nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, làm đường bêtông vào bản dài 5km, tu sửa 2 cầu treo vào các bản: Chu Va 6 và Chu Va 8. Khám điều trị, cấp thuốc miễn phí cho 1.256 lượt người. Phối hợp các đơn vị liên quan làm 141 nhà tiêu hơp vệ sinh. Vận động 30 trường hợp nghiện ma túy đến UBND xã cai nghiện cộng đồng, 5 trường hợp cai nghiện tại Trung tâm 05-06 tỉnh.

Anh Chư tâm sự: “Trước đây, tôi không biết cách làm kinh tế nên cuộc sống gia đình rất khó khăn, vợ chồng tôi và 3 con sống chủ yếu bằng rau rừng và củ mài. Từ khi Đội XDCS số 12 về đóng quân trên địa bàn, hướng dẫn tôi cách trồng lúa nước 2 vụ, trồng rau, thảo quả, chăn nuôi gia súc theo mô hình trang trại cuộc sống gia đình tôi đã có của ăn của để, các con tôi được ăn học đầy đủ. Tôi mừng lắm”.

Thời gian tới cán bộ, đội viên Đội XDCS số 12 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; quán triệt sâu rộng nội dung, ý nghĩa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để cuộc vận động đi vào chiều sâu; duy trì mô hình vườn - ao - chuồng – giàn...

Đặc biệt Đội phấn đấu cùng với chính quyền xã thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2012 như: bình quân thu nhập đầu người đạt 6,9 triệu đồng/người/năm, 100% tuyến đường liên thôn liên bản và các công trình thủy lợi được tu sửa, 80% dân được xem truyền hình, 100% dân được nghe phát thanh, 3 - 4 bản văn hóa, 70 - 80% gia đình văn hóa…

 

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...