Thứ sáu, 26/04/2024, 00:04 [GMT+7]

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hủy nổ thành công quả bom trọng lượng 500 bảng Anh

Thứ hai, 23/08/2021 - 22:29'
(BLC) - Ngày 23/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo Ban Công binh phối hợp với Ban CHQS huyện Tam Đường, cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp nổ còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại khu vực suối Nà Um, bản Nà Đon (xã Bình Lư, huyện Tam Đường).

Ngay sau khi nhận được tin báo từ chính quyền và quần chúng Nhân dân, Ban CHQS huyện Tam đường đã báo cáo Bộ CHQS tỉnh, phối hợp với Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng cử tổ công tác kịp thời có mặt tại hiện trường. Qua xác định, quả bom là loại bom phá 500LBS, trọng lượng 500 bảng Anh (227kg); dài 1,5 mét, đường kính 36cm, do Mỹ ném xuống thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam.

Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh kiểm tra và thực hiện công tác xác minh quả bom tại bản Nà Đon, xã Bình Lư, huyện Tam Đường
Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh kiểm tra và thực hiện công tác xác minh quả bom tại bản Nà Đon (xã Bình Lư, huyện Tam Đường).

Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và chỉ đạo lực lượng công binh, Ban CHQS huyện Tam Đường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, phong tỏa, bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ hiện trường; lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đã vô hiệu hóa ngòi nổ; tổ chức di chuyển quả bom ra xa khỏi khu dân cư, đến địa điểm hủy nổ tại bản Loong Luống (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường); phương pháp kích nổ bằng thuốc nổ, ngòi nổ điện. Quá trình tổ chức hủy nổ đã hiệp đồng chặt chẽ lực lượng, phương tiện, tiến hành các bước đúng quy trình hủy nổ. Sau thời gian ngắn, quả bom trên đã được hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thế Thành - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...