

Dự và chỉ đạo buổi Lễ có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Trung - Phó Tham mưu trưởng Quân khu II; Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn; đại diện lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La…
NMTĐ Lai Châu là một trong 2 nhà máy chịu sự quản lý và vận hành của Công ty Thủy điện Sơn La. Với công suất 1.200Mw, nhiệm vụ chính là: sản xuất, cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia, góp phần cùng các NMTĐ trên sông Đà thực hiện chống lũ trong mùa mưa, cấp nước cho mùa khô vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lai Châu và vùng Tây Bắc.
Đại tá Lê Văn Trung - Phó Tham mưu trưởng Quân khu II trao Quyết định thành lập Đại đội Tự vệ PPK 37mm-1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu.
Tại buổi lễ đã công bố Quyết định thành lập Đại đội Tự vệ PPK 37mm-1 NMTĐ Lai Châu thuộc Bộ CHQS tỉnh Lai Châu. Theo đó, công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Vương Đình Ninh - Phó Quản đốc Phân xưởng vận hành giữ chức vụ Đại đội trưởng Đại đội Tự vệ PPK 37mm-1 NMTĐ Lai Châu; Nguyễn Văn Hùng - Trực thiết bị chính Phân xưởng vận hành giữ chức vụ Chính trị viên Đại đội và 6 vị trí khác.
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu II, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Nậm Nhùn, Công ty Thủy điện Sơn La tặng hoa chúc mừng Đại đội Tự vệ PPK 37mm-1 NMTĐ Lai Châu.
Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Lê Văn Trung - Phó Tham mưu trưởng Quân khu II đề nghị, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu, Ban CHQS huyện Nậm Nhùn, lực lượng tự vệ PPK 37mm-1 của NMTĐ Lai Châu cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; Luật DQTV và Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Nghị định 74 của Chính phủ về công tác Phòng không Nhân dân. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho lực lượng tự vệ của Nhà máy, trong đó tập trung vào nhiệm vụ của lực lượng DQTV trong tình hình mới.
Đại tá Lê Văn Trung - Phó Tham mưu trưởng Quân khu II cũng giao Bộ CHQS tỉnh Lai Châu ra quyết định giải thể Trung đội Súng máy phòng không 12,7mm do tỉnh thành lập bảo vệ Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu. Nghiên cứu xây dựng 1 Trung đội dân quân PPK 37mm-1 thuộc xã Mường Mô, xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) để đảm bảo biên chế đủ 1 Đại đội DQTV PPK 37mm-1 cho Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu, sẵn sàng xử trí các tình huống bảo vệ nhà máy khi có tác chiến xảy ra. 2 lực lượng này được huấn luyện, hoạt động theo một quy chế thống nhất do Bộ CHQS tỉnh Lai Châu ban hành.
Đại diện lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La đề nghị, Bộ CHQS tỉnh quan tâm tạo điều kiện và giúp đỡ Công ty nói chung, NMTĐ Lai Châu nói riêng trong công tác quân sự - quốc phòng; xây dựng phương án bảo vệ phòng không, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng… Đặc biệt là thực hiện kế hoạch huấn luyện CBCS Đại đội hàng năm; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện phân kỳ từng đợt cho phù hợp với kế hoạch sản xuất của Công ty. Đó cũng là điều kiện quan trọng bảo vệ Nhà máy trước các tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Tin đọc nhiều

Ngày 3/4/1975: Giải phóng Đà Lạt, kết thúc Chiến dịch Tây Nguyên
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khởi công xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát
Lãnh đạo các huyện, thành phố thăm và động viên chiến sỹ mới

Tân Uyên gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống lực lượng dân quân tự vệ
Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025)
Huấn luyện dân quân điểm năm 2025
Những ngày đầu trong quân ngũ

Quan tâm, động viên công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ








