Thứ năm, 16/05/2024, 22:40 [GMT+7]

Ngày Hội của tình quân dân

Thứ hai, 08/10/2012 - 14:39'
(BLC) - Những ánh mắt nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ hòa cùng nhịp bước hành quân của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã tạo nên khí thế sôi động trong buổi hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Giăng Ma, huyện Tam Đường.
 

Bộ đội về bản làng đều vui

4 giờ sáng, khi cỏ cây còn ướt đẫm sương đêm, chúng tôi theo bước chân “thần tốc” của trên 120 cán bộ chiến sỹ (CBCS) Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về xã Giăng Ma, huyện Tam Đường thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cùng CBCS vượt dốc, băng đèo với những sắc đỏ của cờ, băng rôn và khẩu hiệu. Trong không khí náo nhiệt ấy, xen giữa màu xanh quân phục của người lính, thấp thoáng những váy áo sặc sỡ của đồng bào các dân tộc nơi đây, tình cảm quân, dân hòa quyện.

Trung đoàn T80 quán triệt nhiệm vụ hành quân dã ngoại xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Sùng A Khoa - Bí Thư Đảng ủy xã Giăng Ma tâm sự: “CBCS Bộ CHQS tỉnh về với bản làng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia làm đường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thăm hỏi tặng quà, khám chữa bệnh...Từ bản xa, mường gần ai cũng vui và động viên gia đình tạm hoãn các công việc khác để có mặt tham gia cùng bộ đội”.

Khi mặt trời “thức giấc”, cũng là thời điểm mà CBCS cùng nhân dân trong xã bắt đầu “khởi động” từ công việc sửa lại lớp học, tu sửa, nâng cấp  đường và làm sạch đẹp cảnh quan, môi trường. CBCS cùng thanh niên nam nữ nhộn nhịp tay cuốc, tay xẻng, san lấp những ổ trâu, ổ gà, dẫy cỏ, phát quang bụi rậm...  Thượng tá Sừng Xè Po - Trưởng Ban Dân vận (Bộ CHQS) cho biết: “Thông qua hoạt động hành quân dã ngoại tham gia công tác dân vận giúp dân phát triển kinh tế đã gúp CBCS nhận thức nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ đó sẽ thực hiện ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu vững chắc, sát thực tế của từng địa phương, cơ sở”.

Chiến sĩ Lò Văn Keo phấn khởi nói: “Được góp công sức nhỏ bé chung tay giúp đồng bào có con đường tốt hơn phục vụ đi lại, giao thương trao đổi hàng hóa cho bà con nơi đây, tôi cùng đồng đội không ngại khó khăn, nắng gắt, cố gắng phấn đấu để hoàn thành tiến độ đề ra”.

CBCS Bộ CHQS tỉnh san mặt bằng làm đường dân sinh liên bản.

Giữa đoàn quân hùng tráng, tươi trẻ ấy, thấp thoáng có cả các cụ ông, cụ bà đã ra tận “chiến trường” để động viên bộ đội cùng con cháu lao động. Bà Giàng Thị Sầu, người dân bản Giăng Ma tâm sự: “Nghe cán bộ xã, cán bộ bản nói nhiều về bộ đội đến xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nay tận mắt chứng kiến, chúng tôi rất vui, tình cảm quân - dân không thể diễn tả hết bằng lời, chỉ biết cảm ơn bộ đội nhiều lắm, mong muốn thời gian tới lại được đón các anh về”.

Trong khí thế lao động khẩn trương, nhiều đồng chí cán bộ xã cùng hối hả, hăng say “chung tay, góp sức” để việc phối hợp thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới thật sự hiệu quả. Đồng chí Giàng A Vàng - Chủ tịch UBND xã Giăng Ma dừng tay cuốc cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong những năm qua đời sống của đồng bào trong xã đã có nhiều sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên cũng vẫn còn khó khăn. Để đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã rất mong được sự quan tâm sâu sát thường xuyên của các cấp, các ngành địa phương cũng như các đơn vị quân đội, chiến sĩ LLVT. Chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới giữa địa phương và Bộ CHQS tỉnh đợt này đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, địa điểm, thời gian và tập trung vào những nội dung cụ thể sát với những tiêu chí của phong trào xây dựng nông thôn mới”.

Kết quả đáng khích lệ

Đại tá Lê Huy Lượng - Phó Chính ủy (Bộ CHQS tỉnh) cho biết thêm: “Trong chương trình ký kết xây dựng nông thôn mới ở xã Giăng Ma, Bộ CHQS tỉnh cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung phối hợp tuyên truyền nhân dân chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng; thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; tham gia củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội… Trong từng giai đoạn sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với 19 tiêu chí, 11 nội dung”.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định, ngoài việc nỗ lực cao bằng những việc làm cụ thể, giúp đỡ từng bước, từng công trình thiết thực, giúp đến đâu, chắc đến đó, xác định trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, chung chung. Bên cạnh đó, thống nhất cao với Đảng ủy xã để chương trình xây dựng nông thôn mới mang đến sức sống, diện mạo mới cho địa phương.    

Với khí thế khẩn trương, trách nhiệm, chỉ trong 3 ngày (5 – 7/10), CBCS Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp gần 1km đường liên xã; 1,3km đường dân sinh liên thôn bản; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống vệ sinh, khoa học với hàng trăm lượt người tham gia; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tổ thăm hỏi tặng quà một số gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 1 triệu đồng…

Dù biết rằng mục đích của chặng đường phối hợp xây dựng nông thôn mới giữa Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Giăng Ma nói riêng và các địa phương khác trong tỉnh nói chung mới chỉ là bước đi đầu. Song, khí thế ra quân đầy quyết tâm của CBCS cùng sự “vào cuộc” sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của đồng bào nhân dân các dân tộc, chắc chắn phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT tỉnh sẽ đạt những kết quả quan trọng, đáng tự hào.

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...