Thứ sáu, 19/04/2024, 04:58 [GMT+7]

Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

Thứ bảy, 03/12/2022 - 21:21'
(BLC) - Chiều 3/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hán Đức Nhu - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu II; đại diện các phòng chuyên môn Quân khu II; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh…

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu II; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ QS-QP địa phương. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nắm, quản lý tình hình địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Huy động 1.205 ngày công của bộ đội địa phương và dân quân tham gia khắc phục hậu quả cháy rừng, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất, tìm kiếm người bị nạn ở các huyện: Than Uyên, Tân uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ.  

Công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện được triển khai nghiêm túc; đảm bảo quân số cho các đơn vị trực thuộc tỉnh đạt tỷ lệ 95% trở lên, Trung đoàn 880 đạt 100%. Về quân số huấn luyện thường xuyên đạt trên 98,9%, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 85,35% khá, giỏi. 

Đồng chí Giàng A Tính – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2023, tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của cấp trên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ biên giới quốc gia. Thực hiện các chính sách quân đội, hậu phương quân đội, giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, người có công. Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự kết quả thực hiện công tác QS-QP địa phương năm 2022; nghe báo cáo tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh; công tác phòng không Nhân dân; công tác hội đồng nghĩa vụ quân sự; công tác xây dựng khu vực phòng thủ.

Ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung chia sẻ kết quả công tác lãnh, chỉ đạo trong nắm tình hình địa bàn; công tác sử dụng đất quốc phòng; giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; kết quả công tác tuyển quân năm 2022 và công tác tuyển quân năm 2023…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ QS-QP địa phương; tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị, triển khai, hoàn thành các cuộc diễn tập cháy rừng, phòng chống lụt bão, diễn tập phòng thủ theo kế hoạch và đạt kết quả cao; thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Như Bách – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu II trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ tiên tiến cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Như Bách - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu II trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ tiên tiến cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, 9 tập thể, 23 cá nhân được Chính ủy Quân Khu II tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ tiên tiến đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.   

Tùng Phương - Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...