-
Theo thông tin từ lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu, chiều 24/7, lực lượng chức năng đã kết nối thành công với thân nhân của một liệt sĩ có thông tin trên tấm bia vừa được phát hiện tại bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Trước đó, sáng 24/7, sau khi tiếp nhận tin báo của nhân dân, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, xã Pa Tần và Ban CHQS xã đã tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực sản xuất của bản Pa Tần 1. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện 7 ụ đất có đắp đá và bia, nghi là mộ phần của các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự xã khảo sát, phát hiện ụ đất nghi là mộ phần của các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong 7 ngôi mộ có 3 ngôi còn bia. Đáng chú ý, một ngôi mộ vô danh trước đây đã được chủ nương cải táng cho vào tiểu và chôn cất lại sau khi bị sạt lở làm lộ hài cốt.

Tấm bia duy nhất trong số 7 ụ đất nghi là ngôi mộ có ghi rõ thông tin liệt sĩ Mai Sỹ Yên.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan quân sự, các phần mộ đều là các liệt sĩ cùng một đại đội, hy sinh khoảng năm 1955 trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Ngay sau khi xác minh thông tin từ tấm bia còn nguyên vẹn, lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát, đối chiếu và liên hệ được với anh Mai Sỹ Nguyện, trú tại xóm Hải Nam, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa (trước đây là xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là cháu ruột của liệt sĩ Mai Sỹ Yên. Đây là kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng trong công tác xác minh danh tính các liệt sĩ, mở ra hy vọng đưa các anh trở về với quê hương, gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.


Thông tin của liệt sĩ Mai Sỹ Yên được gia đình cung cấp trùng khớp với thông tin được ghi trên tấm bia.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ danh tính các liệt sĩ còn lại. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực cung cấp thông tin về nơi an táng, phần mộ hoặc các tư liệu liên quan đến liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", giúp thêm nhiều liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
Lai Châu tổ chức thành công, an toàn diễn tập phương án phòng, chống khủng bố năm 2026
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho gần 200 thiếu nhi
Giao nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự phương án ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Bình Lư
Đoàn công tác Quân khu 2 kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Lai Châu thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Mai Sỹ Yên
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm mộ liệt sĩ tại xã Pa Tần
Bền bỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương