Thứ bảy, 27/04/2024, 19:03 [GMT+7]

Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”

Thứ bảy, 02/03/2024 - 22:26'
(BLC) - Chiều 2/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ) tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Dự có Đại tá Triệu Quốc Nguậy – Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng; lãnh đạo các đồn biên phòng tuyến Phong Thổ, Sìn Hồ; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Ma Li Pho; Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Sài Gòn) – đơn vị thiện nguyện…

1

Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Công trình Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” có diện tích gần 130m2 được xây dựng từ ngày 16/1/2023. Sau gần 1 tháng “vượt nắng, thắng mưa” thi công đến nay công trình đã hoàn thành. Công trình có tổng trị giá 280 triệu đồng. Trong đó, Công ty Rồng Việt hỗ trợ 200 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đóng góp 50 triệu đồng và ngày công trị giá 30 triệu đồng. Công trình Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng được xây dựng bằng đá nguyên khối, bệ đỡ được đổ bằng bê tông, cốt thép, bên ngoài và bậc tam cấp được ốp đá đen kim tuyến; sân nền được lát bằng gạch đỏ. Tượng đài được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc hoạ hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sĩ biên phòng; công trình được toạ lạc trong khuôn viên đơn vị.

2

Đại tá Triệu Quốc Nguậy – Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành.

Công trình có ý nghĩa “Giáo dục truyền thống” sâu sắc, là nơi để đơn vị báo công lên Bác những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết, thống nhất, cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, là địa chỉ giáo dục truyền thống, động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”…

3

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Thường trực Huyện ủy Phong Thổ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”.

Đại tá Triệu Quốc Nguậy – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: đây là công trình có ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc, là tài sản tinh thần vô giá của lực lượng. Đồng chí yêu cầu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cần giữ gìn, bảo quản và phát huy giá trị của tượng đài, bảo đảm tính trang trọng, tôn nghiêm.

3

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”.

Tại lễ khánh thành các đại biểu đã dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tặng hoa, quà chúc mừng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Thường trực Huyện ủy Phong Thổ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và lãnh đạo các đồn biên phòng tuyến Phong Thổ, Sìn Hồ đã dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ xã Ma Li Pho.

5

Các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ xã Ma Li Pho.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...