Thứ bảy, 27/04/2024, 16:05 [GMT+7]

Nhân lên những tấm lòng nhân ái

Thứ ba, 28/11/2023 - 20:12'
Đúng như tên gọi “Lễ tri ân Quỹ Tấm lòng vàng” là lời tri ân sâu sắc, chân thành đến những “Tấm lòng vàng” của các cá nhân, tập thể đã và đang chung tay lan tỏa Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu sau gần 5 năm ra đời.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa tri ân các thành viên quản lý Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa tri ân các thành viên quản lý Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kết nối yêu thương

Tại buổi lễ, ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, để giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ thuận lợi, ngày 9/5/2019, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa -Vũng Tàu đã ký Quyết định ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Tấm lòng vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và ra mắt chuyên mục “Kết nối yêu thương” phát hành định kỳ thứ Năm hàng tuần trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua gần 5 năm triển khai, hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn, không may mắn đã được kết nối, giúp đỡ và thay đổi cuộc đời.

Ngay sau khi thành lập, Ban Vận động Quỹ đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, lập chương trình chi tiết để tiến hành vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, DN trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ. Các phòng chuyên môn, phóng viên của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã kết nối với các sở, ngành, chính quyền địa phương, để tìm, xác minh những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó viết bài giới thiệu và kêu gọi vận động cho Quỹ "Tấm lòng vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, kịp thời động viên, hỗ trợ thiết thực đến các hoàn cảnh.

Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu Đỗ Nguyễn Hoàng Dung và Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu Trương Đức Nghĩa tặng hoa tri ân các nhà tài trợ.

Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu Đỗ Nguyễn Hoàng Dung và Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu Trương Đức Nghĩa tặng hoa tri ân các nhà tài trợ.

Từ sự chỉ đạo sát sao và kế hoạch chi tiết, chặt chẽ, khoa học trong khâu tổ chức, chuyên mục “Kết nối yêu thương” của Quỹ "Tấm lòng vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng lan tỏa, tạo được hiệu ứng trong cộng đồng, góp phần trong công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Chuyên mục “Kết nối yêu thương” đã được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao, khi trở thành cầu nối nhân ái cho các tập thể, cá nhân, DN tiếp cận, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Tính từ tháng 7/2019 đến ngày 17/10/2023, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, DN, cá nhân với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng, đã hỗ trợ 1.250 trường hợp trong và ngoài tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. 

Tại buổi lễ, đại diện DN, cơ quan, đơn vị đã trực tiếp ủng hộ đến Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh tặng 1 căn nhà đại đoàn kết; Huyện Châu Đức ủng hộ 100 triệu đồng; TP. Vũng Tàu ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) ủng hộ 20 triệu đồng mỗi năm.

Từ nguồn ủng hộ này, Quỹ "Tấm lòng vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng và trao tặng 4 căn nhà đại đoàn kết, 1 căn nhà mái ấm yêu thương; trao 283 phần quà vào dịp lễ, Tết, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Cùng với đó, Quỹ đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Bà Rịa, thăm, khám, phát thuốc, cho 45 nhân vật “Kết nối yêu thương” và 900 người dân ở huyện Đất Đỏ, Châu Đức; phối hợp cùng Công ty TNHH Lan Anh và Trung tâm Tư vấn sức khỏe phục hồi tự nhiên Mermaid Yoga tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Sức khỏe đời thường” với sự tham gia 100 nhân vật đã được giới thiệu trên chuyên mục “Kết nối yêu thương”; trao 15 suất học bổng “Cùng em vượt khó đến trường” cho HS có hoàn cảnh khó khăn của các địa phương: TP.Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và Xuyên Mộc.

Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao Giấy khen đến 4 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động, tuyên truyền Quỹ Tấm lòng vàng. 

Tri ân những tấm lòng vàng

Trong chương trình, các đại biểu xúc động xem những thước phim “Nối dài hành trình yêu thương” trong quá trình kết nối, hỗ trợ các nhân vật trong chuyên mục “Kết nối yêu thương” của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu) xúc động nói: “Không thể phủ nhận sức mạnh tích cực của báo chí khi chia sẻ, kêu gọi giúp đỡ cho những số phận, những mảnh đời bất hạnh. Và Báo Bà Rịa - Vũng Tàu - một kênh truyền thông hiệu quả, đã đem đến nhiều giá trị cho cộng đồng xã hội, trong đó có Trường THPT Trần Nguyên Hãn. Đã có 2 trường hợp HS kém may mắn của Trường THPT Trần Nguyên Hãn nhận được sự giúp đỡ thiết thực cả về vật chất và tinh thần sau các bài viết “Nhặt chữ cho con từ gánh ve chai…” đăng tải ngày 5/2/2023 và “Em ơi… cố gắng tỉnh lại” đăng ngày 4/6/2023. Các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục giúp đỡ các em cho đến hiện tại từ sự lan tỏa của chuyên mục “Kết nối yêu thương”.

b

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu trao bảng tượng trưng ủng hộ 50 triệu đồng đến Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Đây chỉ là 2 trường hợp đặc biệt nhất nhà trường chia sẻ trong phạm vi chương trình, còn rất nhiều những mảnh đời khác, các hoàn cảnh HS khác được nhận sự hỗ trợ từ báo chí. Chúng tôi chân thành tri ân những sự giúp đỡ to lớn của Quỹ "Tấm lòng vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc hỗ trợ cho HS nhà trường vượt qua nghịch cảnh”, bà Phan Thị Mỹ Hạnh bày tỏ.


Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, người làm báo không chỉ là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, mà còn thực hiện nhiều việc quan trọng khác, trong đó có kết nối với cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần đó, từ năm 2019, Quỹ "Tấm lòng vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã được thành lập.

Danh sách cá nhân được tri ân: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT; ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT; bà Lê Thị Xuân, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT.
Danh sách đơn vị được tri ân: Công ty CP Xây dựng DIC Holdings, Công ty TNHH Lan Anh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWACO), Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh, Hội DN trẻ tỉnh, Hội DN trẻ TP. Vũng Tàu, Hội Golf tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Đức; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu.

“Chặng đường 5 năm qua, Quỹ "Tấm lòng vàng" đã đạt những kết quả tích cực. Quỹ "Tấm lòng vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã cùng các DN, nhà hảo tâm trao những món quà về vật chất và tinh thần, chuyển đến những hoàn cảnh cơ cực, neo đơn, bệnh tật. Mong rằng, Ban vận động Quỹ "Tấm lòng vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục nhân lên ý nghĩa của Quỹ "Tấm lòng vàng". Trong đó, tiếp tục kết nối, duy trì và sử dụng đúng mục đích, phạm vi và thực sự công tâm. Đội ngũ phóng viên tiếp tục đi sâu tìm hiểu những mảnh đời cơ cực để giới thiệu, kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ”, ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu đáp từ.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu đáp từ.

Ban Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao Giấy khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động, tuyên truyền Quỹ “Tấm lòng vàng”.


Ban Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao Giấy khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động, tuyên truyền Quỹ “Tấm lòng vàng”.

Ban Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao Giấy khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động, tuyên truyền Quỹ “Tấm lòng vàng”.

Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu Đỗ Nguyễn Hoàng Dung trao quà cho các trường hợp khó khăn tại buổi lễ.

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...