-
(BLC) - Ngày 24/1, gia đình anh Nguyễn Văn Hải (tổ dân phố số 11, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) đã tặng 500 chiếc bánh chưng cho các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và các cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.
Những ngày này thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, anh Hải đã cùng các con tự tay gói, nấu bánh chưng và phát tận tay các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế: Bệnh viện Y học Cổ truyền; Bệnh viện Phổi tỉnh; Đơn nguyên Thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và các cụ già neo đơn, các cháu mồ côi không nơi nương tựa đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.
Những trẻ em mồ côi ở Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh được nhận bánh chưng từ gia đình anh Hải.
Số bánh chưng này được anh Hải tiết kiệm từ nguồn tích lũy của gia đình và từ nguồn lượm ve chai hằng ngày của anh. Lập nghiệp, sinh sống tại Lai Châu 16 năm, đây là năm thứ 14 gia đình anh thực hiện việc tặng bánh chưng cho người nghèo vào dịp tết nguyên đán hằng năm.
Đối với bệnh nhân chạy thận, ngoài bánh chưng, gia đình anh Hải còn tặng thêm tiền mặt để có tiền sắm tết.
Anh Nguyễn Văn Hải là chủ cơ sở bánh chưng Hải Thủy chuyên chế biến và kinh doanh các mặt hàng như: bánh chưng, bánh trôi, xôi các loại và các dịch vụ khác phục vụ cho các ngày lễ, tết và ngày thường cho người dân trên địa bàn. Các sản phẩm do gia đình anh cung cấp ra thị trường được đông đảo khách hàng đón nhận và tin dùng.
Được biết, gia đình anh Hải chưa phải là hộ khá giả song đây là việc làm thực sự ý nghĩa và nhân văn, cần được biểu dương và lan tỏa.
Chương trình thiện nguyện "Xuân ấm vùng cao"
Khánh thành 3 phòng học STEM và tiếp nhận tài trợ "Tết vì người nghèo" từ Petrovietnam
Đoàn công tác của Petrovietnam thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ
Quyên góp gần 30 triệu đồng hỗ trợ chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo
Tặng quà cho người dân và học sinh bản Lồng Thàng
Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh trao nhà tình nghĩa cho hội viên
Hoàn thành xây dựng điểm trường mầm non Là Ú Cò
“Kết nối yêu thương - Sưởi ấm vùng cao”