Thứ năm, 28/03/2024, 18:23 [GMT+7]

Chuyên gia Anh lo ngại nhờn vắc xin Covid-19 nếu tiêm mũi thứ ba

Thứ hai, 23/08/2021 - 11:05'
Đến 6h ngày 22-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 212.095.743 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.435.408 người đã tử vong, 189.729.383 người đã bình phục. 

Anh dự định tiêm phòng mũi tăng cường thứ ba cho 32 triệu dân trong tháng 9 tới.

Châu Âu

Tại Anh, chuyên gia vi rút Chris Smith khuyến nghị Đảo quốc sương mù nên triển khai kế hoạch tiêm tăng cường vắc xin Covid-19 cho người dân “một cách có chiến lược”. Ông nhấn mạnh nước Anh cần thận trọng để tránh tình trạng nhờn vắc xin dù việc nhanh chóng chấm dứt dịch bệnh là mục tiêu chung của toàn nhân loại. 

Tại Pháp, Bộ Nội vụ nước này cho biết đã có khoảng 175.000 người tuần hành trong ngày cuối tuần vừa qua, giảm so với mức 215.000 người cuối tuần trước. Hiện tại, các cuộc tuần hành phản đối quy định áp dụng chứng nhận y tế đối với hoạt động thường nhật đã diễn ra 6 tuần liên tiếp trên khắp lãnh thổ Pháp. Nước này hiện đã ghi nhận 6.602.311 ca nhiễm Covid-19 và 113.267 trường hợp tử vong.  

Nga ghi nhận 797 ca tử vong và 21.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó thủ đô Mátxcơva và thành phố Saint Petersburg là các điểm nóng. 

Châu Á - châu Đại dương

Tại Trung Quốc, do lo ngại biến thể Delta, chính quyền thành phố Thượng Hải đã cách ly hàng trăm người để ngăn chặn một đợt bùng phát Covid-19 mới sau khi phát hiện các ca mắc là các nhân viên bốc dỡ hàng ở sân bay. Khoảng 120 F1 có tiếp xúc gần với 5 nhân viên mắc Covid-19 làm việc tại sân bay quốc tế Phố Đông (Pudong) đã được đưa đi cách ly.

Tới nay, làn sóng dịch bệnh thứ 4 tại Hàn Quốc chưa có dấu hiệu dịu lại dù nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã được áp dụng. Vùng đô thị Seoul áp dụng hạn chế mức cao nhất là cấp độ 4, trong khi hầu hết những vùng còn lại giãn cách ở cấp độ 3 trong nhiều tuần qua. Các biện pháp giãn cách xã hội cũng đã được gia hạn đến ngày 5-9 thay vì hết hiệu lực vào ngày 22-8. 

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo ghi nhận thêm 5.074 ca mắc mới. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc mới của Nhật Bản vượt mốc 5.000 ca. Tính trên phạm vi cả nước, số ca mắc mới tại Nhật Bản vượt mốc 25.000 ca ngày thứ 3 liên tiếp.

Với sự lây lan của biến thể Delta, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Đông Nam Á. Tại Campuchia, Bộ Y tế nước này cho biết biến thể Delta tiếp tục lây lan trong cộng đồng trên hầu khắp đất nước, và chỉ còn hai tỉnh chưa bị tấn công là Kep và Kratie. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 88.735 ca mắc Covid-19, trong đó 84.506 người đã khỏi bệnh và 1.788 người tử vong.

Trong khi đó, Lào tiếp tục ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở nước này ở mức 2 chữ số, trong khi số người nhập cảnh mắc Covid-19 tiếp tục tăng cao. Trước tình hình trên, người được điều trị khỏi Covid-19 ở nước này cần tiếp tục cách ly tập trung tại trung tâm do nhà nước chỉ định thêm 7 ngày, trước khi được phép trở về nhà theo dõi y tế. Chính phủ Lào cũng tiếp tục mở rộng trung tâm cách ly cũng như trung tâm điều trị ở một số địa phương có số lượng lớn lao động về nước. Đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Lào đã lên tới 12.164 ca, trong đó có 11 người tử vong.

Philippines thông báo ghi nhận thêm 16.694 ca mắc mới Covid-19. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao thứ 2 kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1-2020.  

Trong khi đó, Malaysia có thêm 22.262 ca mắc mới và 223 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lên lần lượt là 1.535.286 và 13.936.

Ở Thái Lan, số ca mắc mới có dấu hiệu chững lại, nhưng vẫn còn ở mức cao. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan từ đầu dịch tới nay cũng đã vượt ngưỡng 1 triệu ca. 

Trong khi đó, Australia thông báo người dân trên 18 tuổi tại nước này có thể được tiêm phòng vắc xin nếu họ chấp nhận sản phẩm của AstraZeneca, đồng thời cung cấp được bằng chứng không mắc phải một số vấn đề sức khoẻ nhất định. Tới nay, khoảng 50% dân số Australia hiện vẫn đang sống trong các biện pháp phong tỏa. 

New Zealand ghi nhận 21 ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó có 18 ca ở Auckland và 3 ca ở Wellington. Như vậy, cho đến nay tổng số ca mắc liên quan đến ổ dịch ở Auckland là 51 ca.

Ở Trung Đông, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định công tác phòng, chống Covid-19 là ưu tiên số một của chính phủ mới mà ông vừa đệ trình danh sách lên Quốc hội. 

Châu Mỹ

Tại Mỹ, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nước này cho biết đã ghi nhận thêm 157.450 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở Xứ Cờ hoa lên 37.583.545 ca. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tiến sĩ Scott Gottlieb thuộc hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ), kêu gọi những người dân nước này đã được tiêm chủng vẫn phải tiếp tục nâng cao cảnh giác với biến thể Delta.

Theo Tiến sĩ Gottlieb, mục tiêu của vắc xin là giảm nguy cơ bệnh nặng và dù nhập viện, sức khỏe bệnh nhân vẫn được đảm bảo trước biến thể Delta. Trên thực tế, dữ liệu đến nay vẫn chỉ ra, hầu hết người mắc mới tại Mỹ là những người chưa được tiêm nhưng nguy cơ với người đã tiêm vẫn tồn tại. Do đó, chuyên gia này kêu gọi những người đã tiêm phòng, đặc biệt là những người đang sinh sống tại những nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao, cần thận trọng vì họ vẫn có nguy cơ bị nhiễm bệnh và trở thành trung gian truyền nhiễm trong cộng đồng nếu mất cảnh giác.

Tại Nam Mỹ, Brazil ghi nhận thêm 28.388 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm của nước này lên hơn 20 triệu ca, trong đó 574.209 người đã tử vong (tăng 698 trường hợp). 

Cập nhật 06:50 chủ nhật ngày 22/08/2021/HOÀNG LINH/hanoimoi.com.vn  

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...