Thứ bảy, 20/04/2024, 18:42 [GMT+7]

Thế giới đón chào năm mới 2022: An toàn được đặt lên hàng đầu

Thứ ba, 18/01/2022 - 11:46'
Thế giới lại vừa trải qua một kỳ Giáng sinh và năm mới ảm đạm vì sự xuất hiện của Omicron, biến chủng của vi rút SARS-CoV-2 làm tăng vọt số ca mắc mới Covid-19 ở khắp các châu lục. Nhiều quốc gia đã phải hủy bỏ nhiều sự kiện chào đón năm mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nhiều quốc gia đã phải hủy bỏ nhiều sự kiện chào đón năm mới 2022 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo ghi nhận của nhiều hãng truyền thông trên thế giới, từ châu Á, châu Âu tới châu Mỹ, hầu hết lễ hội mừng năm mới đều bị hủy hay bị giảm quy mô. Tại Mỹ, các chuyên gia y tế cảnh báo người dân nước này về làn sóng gia tăng số ca mắc mới Covid-19 do biến thể Omicron có thể làm đảo lộn nghiêm trọng cuộc sống, đồng thời thúc giục người dân Mỹ chuẩn bị ngay từ bây giờ cho một tháng đầy thách thức sắp tới. Thành phố San Francisco đã hủy bỏ buổi trình diễn pháo hoa đêm giao thừa. Giới chức y tế địa phương nhấn mạnh sự kiện này có thể thu hút hàng chục nghìn người đến khu vực bờ sông để theo dõi, kéo theo nguy cơ tạo thành một điểm nóng lây lan dịch bệnh. Tại thành phố New York, số bệnh nhân Covid-19 tăng vọt khiến các buổi biểu diễn ở Broadway bị hủy bỏ.

Pam Mandel, một người dân tại Seattle cho biết, biến chủng Omicron làm cho kỳ nghỉ năm mới của hàng triệu người Mỹ trở nên khó khăn. “Khi tôi nhận được điện thoại của người anh họ thân thiết thông báo anh không thể đến Seattle để đón giao thừa cùng với tôi, tôi cảm thấy khá buồn. Đại dịch đã khiến mọi thứ thay đổi. Trước đây, chúng ta chỉ cần sắp xếp lịch, đặt vé mỗi khi nhớ tới người thân nhưng bây giờ mọi việc không đơn giản như vậy. Vì Omicron, bạn tôi đã phải hủy luôn cả tiệc cưới dự định tổ chức trong dịp này”.

Zach Arrington, một người dân Mỹ sinh sống tại Omaha cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho việc đón giao thừa trong khuôn khổ gia đình. Thay vì đi ra ngoài và có thể hứng chịu rủi ro về sức khỏe, thì việc cùng người thân ăn bữa tất niên và chờ đợi khoảnh khắc năm mới tới có ý nghĩa hơn cả. Một số người bạn của chúng tôi cũng làm như vậy hoặc tổ chức tiệc chung với những người hàng xóm thân thiết. Với tôi, an toàn cho gia đình là trên hết”.

Đối với người dân Bỉ, đêm cuối năm luôn là dịp bạn bè cùng ăn tiệc tại các nhà hàng và cùng nhau đi chơi giao thừa. Tuy nhiên, năm nay, nhiều nhà hàng, quán cà phê đã đóng cửa vào đêm 31-12. Ông Fabian Hermans, Chủ tịch Liên đoàn Dịch vụ ăn uống Bỉ cho biết, những năm trước đây, trong đêm giao thừa, khách hàng thường chậm rãi thưởng thức các món ăn đặc biệt và chờ đón thời khắc giao niên. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vì dịch bệnh. Thay vì thảnh thơi nhâm nhi ly rượu sau một năm vất vả thì các vị khách phải vội vàng rời đi trước 23h.

Tại Australia, do tình hình dịch Covid-19 đang lan nhanh với cấp số nhân, hàng nghìn lượt đặt phòng khách sạn, nhà hàng và vé tham gia các sự kiện chào đón năm mới 2022 tại thành phố Sydney (bang New South Wale) bị hủy ngay trước thềm đêm giao thừa. Ông Nick Lester, Tổng Giám đốc Công ty dịch vụ du thuyền Captain Cook Cruises - một trong những nhà khai thác mảng du lịch ăn tối và ngắm pháo hoa đêm giao thừa trên bờ vịnh Sydney cho biết, rất nhiều đơn đặt bàn bị hủy. Ông Phillip Fikkers, chủ sở hữu của nhà hàng Potts Point Macleay Street Bistro cho biết, nhà hàng đã mất gần 80% lượng đặt bàn mỗi ngày.

Năm nay, người dân Sydney không được phép tụ tập tự do tại các địa điểm công cộng để xem bắn pháo hoa như những năm trước. Thay vào đó, giới chức bang New South Wales đã quy hoạch 31 địa điểm có thu phí. Những ai muốn tham gia phải đặt mua vé và khai báo thông tin cá nhân. Các nhà chức trách quy định người tham gia phải tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa Covid-19, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn giữa các nhóm khác nhau và không tụ tập quá đông cùng một chỗ. Truyền thống cắm trại quanh khu vực cầu cảng Darling Habour từ đầu giờ sáng để vui chơi và chờ đón pháo hoa cũng bị cấm.

Tại Singapore, tuy số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm, nhưng để tránh nguy cơ bệnh viện quá tải, chính quyền đảo quốc Đông Nam Á vẫn quyết định hạn chế các hoạt động mừng năm mới. Các sinh hoạt lễ hội bị hủy hoặc phải chịu áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Các buổi hòa nhạc bị cấm, đêm giao thừa được khuyến khích tổ chức trong khuôn khổ gia đình.

Được phát hiện lần đầu vào năm 2019, dịch Covid-19 luôn là điểm nóng thời sự. Tính đến nay, thế giới đã có hơn 5,4 triệu người tử vong. Đông đảo người nhiễm bệnh phải chịu cảnh cách ly, bị giới nghiêm, và hàng loạt biện pháp xét nghiệm. Tuy nhiên, việc phải hủy bỏ các sự kiện lớn, bữa tiệc tập trung đông người trong dịp năm mới có lẽ cũng chỉ mang lại nỗi buồn nhất thời. Bức tranh tương lai toàn cầu sẽ như thế nào và đại dịch bao giờ kết thúc mới thực sự là điều khiến cho người dân trên toàn thế giới thực sự lo ngại.

Cập nhật 13:10 thứ hai ngày 17/01/2022/QUỲNH DƯƠNG/hanoimoi.com.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...