Chủ nhật, 19/05/2024, 15:52 [GMT+7]

Arsenal: Thân làm tội đời

Thứ ba, 08/03/2011 - 17:55'
Arsenal lại có thêm một trận đấu thất vọng ở vòng 5 FA cup khi để đối thủ hạng dưới Leyton cầm hòa. Đây là một kết quả tồi tệ nhưng các cầu thủ Arsenal trước hết nên tự trách chính mình. 

Có lẽ các CĐV của The Gunners đang phải lắc đầu ngán ngẩm về phong độ của đội bóng con cưng ở các giải đấu cúp vốn không được coi trọng như Carling cup hay FA cup.

Đây không phải là lần đầu tiên Arsenal tự làm khó mình trước những đối thủ tưởng chừng họ sẽ “ăn tươi nuốt sống”. Ở vòng bán kết Carling Cup, The Gunners cũng đã để thua Ipswich ở lượt đi và chỉ vượt qua được đối thủ khi trở về sân nhà Emirates.

Ở FA cup, 2 vòng đấu gần đây đều là những vòng đấu chật vật của các Pháo thủ. “Phờ phạc” vượt qua Leeds United sau khi bị cầm hòa trên sân nhà, nhọc nhằn đánh bại Huddersfield nhờ bàn thắng muộn của Fabregas trên chấm phạt đền ở những phút cuối trận, và tới vòng 5 này họ lại để đối thủ vô danh Leyton cầm chân bằng bàn thắng muộn ở phút 89’.

Các cầu thủ Leyton ăn mừng cứ như thể vừa giành được cúp còn Arsenal tiu nghỉu rời sân với thêm một trận cầu thất vọng.

Có thể hiểu được cảm giác của các học trò HLV Wenger khi mà trong suốt trận đấu họ đã có quá nhiều cơ hội để có thể gia tăng cách biệt nhằm đảm bảo một tỷ số an toàn hơn nhưng đều bị bỏ lỡ.

Nếu nhìn vào cách Arsenal nhập cuộc ở trận đấu này sẽ không hề thấy dấu hiệu của sự chủ quan khinh địch. Họ hiểu rằng thêm một trận đá lại trong giai đoạn căng thẳng như hiện nay là một “thảm họa” chính vì thế Arsenal đã đá với sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ. Đúng như lời HLV Wenger trước đó đã nói ông coi trọng trận đấu với Leyton không kém gì trận đấu với…Barca, chỉ có điều đội hình đấu với Leyton không phải là đội hình đã chiến thắng oanh liệt Barca trước đó.

Nhìn cách Bendtner rồi Chamakh lóng ngóng bỏ lỡ những cơ hội thành bàn, các CĐV lại suýt xoa giá mà có Van Persie đá ở trên sân, xem cách Denilson đá non nớt ở vị trí tiền vệ trung tâm, NHM lại thấy “nhớ nhớ” Jack Wilshere.

Nhưng Wenger không còn cách nào khác là phải quay vòng khi mà Arsenal là đội duy nhất cho đến lúc này còn chinh chiến trên cả 4 mặt trận.

Arsenal bị cầm hòa đáng tiếc trước đối thủ

Sau trận đấu Wenger không đổ lỗi cho các học trò cũng không chê trách gì tinh thần thi đấu nhưng ông không giấu nổi vẻ thất vọng.

Theo lịch trận đá lại với Leyton sẽ diễn ra trước cuộc chạm trán lượt về với Barca trên sân Nou Camp, chắc chắn dù ít hay nhiều thể lực của các cầu thủ Arsenal sẽ bị ảnh hưởng.

Và nếu vượt qua được Leyton, họ sẽ phải đối đầu với đối thủ lớn MU ở tứ kết FA cup, chỉ 3 ngày sau khi đại chiến ở Nou Camp kết thúc.

Nhìn cái cách mà các cầu thủ Leyton đã thi đấu ở trận vừa qua có thể thấy họ hoàn toàn không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Tinh thần và lối chơi không ngại va chạm là vũ khí mạnh nhất của đội bóng đến từ giải League 1.

Trận hòa với một đại gia như Arsenal là một điều kỳ diệu và việc được đến sân Emirates để thi đấu chẳng khác nào giấc mơ trở thành hiện thực với Leyton. Tinh thần hưng phấn cộng với tâm lý thoải mái của Leyton sẽ khiến cho Arsenal không dễ để chiến thắng trên sân nhà.

Tấm gương Crawley Town (đội đã “hành hạ” MU ngay tại Old Trafford) vẫn còn nóng hổi và đó sẽ là động lực để các cầu thủ Leyton mơ mộng về một cuộc lật đổ. Nếu như vậy, người chịu thiệt thòi chỉ có thể là Arsenal, nếu thắng chắc cũng phải “trầy da tróc vẩy” (?)

Arsenal thay vì than vãn không còn cách nào khác là phải vượt qua những khó khăn. Nếu nhìn theo hướng tích cực, thêm một trận đá lại là thêm một cơ hội để những cầu thủ lâu không được ra sân như Chamakh, Rosicky, hay Denilson lấy lại cảm giác thi đấu và chứng tỏ giá trị. Arsene Wenger đã từng tuyên bố Arsenal hoàn toàn có thể giành cú ăn 4, đó có thể là một sự ảo tưởng của Giáo sư nhưng điều đó cũng cho thấy chiến lược gia người Pháp đang rất quyết tâm đem về phòng truyền thống CLB nhiều hơn 1 chiếc cúp ở mùa giải này. Để làm được điều đó, những trận đá lại như với Leyton là điều không được phép tái diễn…


Theo 24h

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...