Thứ năm, 25/04/2024, 23:13 [GMT+7]
Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2020:

Lai Châu đoạt 2 đoạt Huy chương Bạc

Thứ sáu, 31/07/2020 - 20:44'
(BLC) - Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Giải bóng bàn, cầu lông gia đình toàn quốc năm 2020 tại thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 Đôi vợ chồng nhóm tuổi 36 - 40 (Đỗ Vũ Tùng - Trần Lệ Quyên) nhận Huy chương Bạc.

Tham gia Giải lần này có gần 300 vận động viên đến từ 25 tỉnh, thành phố trong cả nước tranh tài ở 25 nội dung thi đấu của 2 môn: bóng bàn và cầu lông.

Đoàn vận động viên Lai Châu có 4 gia đình tham gia thi đấu môn ở môn cầu lông. Kết quả đã đạt 4 Huy chương, trong đó 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, cụ thể ở nội dung bố - con trai nhóm tuổi 41 - 45 (Vũ Đình Thuận - Vũ Đình Hiếu) và nội dung vợ - chồng nhóm tuổi 36 - 40 (Đỗ Vũ Tùng - Trần Lệ Quyên) đoạt Huy chương Bạc; nội dung bố - con trai nhóm tuổi 46 - 50 (Mai Quang Vinh - Mai Quang Huy) và nội dung bố - con trai nhóm tuổi 36-40 (Đỗ Vũ Tùng - Đỗ Vũ Bảo) đoạt Huy chương Đồng.

Đây là giải thi đấu thường niên của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức nhằm đánh giá phong trào tập luyện môn bóng bàn, cầu lông của các gia đình trên toàn quốc. Đồng thời, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và là cơ hội giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình thể thao tiêu biểu trên toàn quốc.

Dự kiến, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ ủy quyền cho Lai Châu là đơn vị đăng cai Giải bóng bàn và cầu lông gia đình toàn quốc năm 2021.

Trần Công - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...