Đừng đùa
Nhìn vào tỷ số thua 0-1 của U23 Australia trước CHDCND Triều Tiên, nhiều người vội kết luận rằng, đội bóng này cũng chỉ thuộc diện thường thường bậc trung. Nhưng xem đủ 90 phút thi đấu mới thấy U23 Australia là một tập thể không đơn giản. Họ có nền tảng tốt với thể hình lý tưởng và tư duy chiến thuật hiện đại cũng như kỹ thuật cá nhân rất ổn. Cái thiếu của U23 Australia là kinh nghiệm thi đấu, một chút may mắn và cả thể lực do chưa kịp thích ứng với khí hậu Hà Nội.
Thực vậy, nếu may mắn và già dặn hơn, U23 Australia đã có thể gỡ hòa 1-1 sau nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Và nếu không bị sốc thời tiết, U23 Australia đã không bị xuống sức thấy rõ ở nửa cuối hiệp 2. Tuy nhiên, đến chiều nay, có thể điểm yếu về thể lực sẽ được khắc phục khi các cầu thủ Australia đã có nhiều thời gian hơn làm quen với cái nóng. Đến lúc ấy thì U23 Australia sẽ khắc phục được một hạn chế đáng kể.
Sơ đồ chiến thuật của U23 Australia khá giống ĐT Việt Nam. Họ cũng chỉ cắm một tiền đạo ở trên cùng và bố trí hàng tiền vệ 5 người; trong đó, Diogo Ferreira thường xuyên đá thấp nhất. Chính nhờ cách bố trí đội hình này, nên nhìn chung, U23 Australia duy trì được sự chặt chẽ trong lối chơi. Và do đó, ĐT Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận khung thành nếu so với trận thắng U23 Kuwait vì sẽ có ít khoảng trống hơn. Còn trong lĩnh vực tấn công, ưu thế về thể hình là điểm mà U23 Australia có thể sẽ tăng cường khai thác sau khi đã tìm hiểu rõ về điểm yếu của ĐT Việt Nam ở trận khai mạc.
Có cửa thăng hạng
Quá nhiều lý do khiến người ta tin rằng, ĐT Việt Nam sẽ đứng trước một trận đấu phức tạp hơn trận ra quân. Vì ngoài yếu tố chuyên môn, tính bất ngờ cũng không còn nữa.
Tuy nhiên, thầy trò HLV Calisto vẫn có cửa thắng. Vì qua những gì đã thể hiện, dễ thấy là ĐT Việt Nam đã tạo được một lối chơi rất rõ nét. Những pha bật tường ăn ý, đan bóng liên tục giữa các vị trí đứng gần nhau khiến ĐT Việt Nam làm chủ được nhịp độ trận đấu, không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Việc nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công cũng giúp ích cho ĐT Việt Nam khi chúng ta không còn phải lo ngại nhiều về nguy cơ bế tắc nữa. Chính vì thế, dù U23 Australia có thể được tổ chức tốt, có thể mạnh mẽ hơn U23 Kuwait, song ĐT Việt Nam vẫn đủ sức vỡ hàng thủ đối phương.
Kinh nghiệm cũng là một ưu thế rất rõ nét của ĐT Việt Nam. Đấy chính là thứ vũ khí cần phát huy triệt để nhằm bù đắp cho sự thua thiệt tất yếu về sức lực.
Thông tin xung quanh
Tài Em, Việt Cường, Thành Lương (ĐTVN) chấn thương nhẹ
Dự đoán: 2-1
Tuyển thủ Lê Tấn Tài:
“Trong trận đấu đầu tiên, toàn đội đã chơi hết sức quyết tâm. Chúng tôi đã có thời gian dài gắn bó bên nhau nên dễ tìm ra được sự đồng điệu trong lối chơi. Tôi nghĩ rằng, cuộc đối đầu với U23 Australia sẽ rất khó khăn. Trận trước, họ ra sân lúc 17h nên chưa thích nghi với thời tiết. Còn trận này, trong điều kiện khí hậu mát mẻ, tôi tin rằng, những điểm mạnh của U23 Australia sẽ được phát huy”.
Tuyển thủ Nguyễn Minh Châu:
“ĐT Việt Nam đã có một trận đấu tốt. Toàn đội đã chấp hành đúng đấu pháp của HLV Calisto và thể hiện được lối chơi mang bản sắc Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức sẽ lớn hơn khi chúng ta phải thi đấu với đối thủ rất mạnh là U23 Australia. Họ có ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực. Kỹ thuật và tư duy chiến thuật của các cầu thủ U23 Australia rất tốt. Nhưng tôi cho rằng, dù đối thủ có mạnh đến thế nào thì ĐT Việt Nam cũng phải thi đấu với nỗ lực cao nhất và cần thể hiện được lối chơi truyền thống của mình”.
Tuyển thủ Phạm Thành Lương:
“Đá với U23 Kuwait tương đối dễ dàng bởi họ không gây được áp lực lớn cho ĐT Việt Nam. Nhưng phải khẳng định rằng, trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đã thể hiện được hầu hết những sở trường của mình. Đó là lối chơi nhanh, nhỏ, ít chạm và biến hóa, khiến đối thủ không dễ hóa giải. Tuy nhiên, khó khăn sẽ lớn hơn khi phải đối đầu với U23 Australia - một đội bóng hết sức bài bản”.
Bình luận