Thứ bảy, 27/04/2024, 04:58 [GMT+7]

Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

Thứ năm, 08/11/2012 - 16:08'
(BLC) - Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng nay (8/11), Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh đã kết thúc tốt đẹp.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Cán sự Đảng (CSĐ) Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Qua kiểm điểm, đã làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong Ban CSĐ. Đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục, những việc cần tập trung lãnh đạo giải quyết trong thời gian tới. Qua đó làm chuyển biến rõ rệt trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và đề cao kỷ cương, kỷ luật công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Đồng chí Tô Như Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các cá nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào những yếu kém của tập thể và cá nhân, tích cực tham gia ý kiến phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, chân tình, cởi mở, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tất cả vì lợi ích chung góp phần xây dựng ngành Kiểm sát ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Như Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá: Qua kiểm điểm cho thấy, Viện KSND tỉnh là tập thể đoàn kết, gắn bó tạo sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó. Đồng chí yêu cầu sau đợt kiểm điểm, Ban CSĐ VKSND tỉnh cần hoàn thiện các văn bản gửi về bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Tỉnh ủy. Đồng thời, lãnh, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và các đơn vị trực thuộc kiểm điểm theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Sau khi Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến về kết quả kiểm điểm, đề nghị BanCSĐ thông báo cho các cá nhân đã đóng góp ý kiến.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu Ban CSĐ Viện KSND cần phải chỉnh sửa trong việc trình bày văn bản; về việc giải trình, đưa ra những giải pháp khắc phục, đặc biệt phải lựa chọn những việc ưu tiên cần làm ngay trong thời gian tới…

* Cùng ngày, Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) tỉnh cũng tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI).

Quang cảnh Hội nghị.

Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ tỉnh Hội nêu rõ: Ban Thường vụ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm được trao đổi, bàn bạc thống nhất theo nguyên tắc “Tập trung dân chủ”. Tập thể lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác Hội, tích cực thực hiện mục tiêu nhân đạo xã hội trong tình hình mới với tinh thần tất cả vì người nghèo, vì những đối tượng dễ bị tổn thương. Tập thể Ban Thường vụ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận: hiện nay việc phát triển tổ chức Hội và hội viên còn chưa đều khắp; số lượng tình nguyện viên CTĐ và hoạt động của hội viên ở một số cơ sở còn hạn chế. Một số mặt công tác, hoạt động của Hội chưa kịp thời đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh hội sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở Hội trong toàn tỉnh; bổ sung, nhân rộng các mô hình hoạt động xã hội nhân đạo; Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 19 điều đảng viên không được làm trong các cấp Hội.

Sau phần kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Thường trực Tỉnh Hội đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình dựa trên 3 nội dung chính của Nghị quyết TW 4.

Thu Trang - Mây Trắng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...