Thứ tư, 24/04/2024, 17:03 [GMT+7]

Lai Châu bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Thứ bảy, 31/12/2022 - 12:01'
(BLC) - UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 4874/KH-UBND về việc tổ chức Hội chợ Hoa xuân và bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại 3 khu vực: Thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ; huyện Than Uyên. Địa điểm tổ chức bắn pháo hoa cụ thể như sau:

Thành phố Lai Châu (Hồ Hạ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu); thời gian bắt đầu bắn từ 23h15’ ngày 21/01/2023 (tức đêm 30 tháng chạp), số lượng 90 giàn. 

Huyện Phong Thổ (Khu vui chơi Tổ dân phố Pa So, thị trấn Phong Thổ), thời gian do huyện lựa chọn từ 22h00’ đến 23h30’, ngày 21/01/2023 (tức đêm 30 tháng chạp), số lượng 60 giàn. 

Huyện Than Uyên (Bờ Hồ khu 6, thị trấn Than Uyên), thời gian do huyện lựa chọn từ 22h00’ đến 23h30’, ngày 21/01/2023 (tức đêm 30 tháng chạp), số lượng 60 giàn.

Hội chợ Hoa xuân tổ chức tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu; thời gian từ ngày 15/01/2023 đến 26/01/2023.

Hội chợ Hoa xuân và bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng sự phát triển của đất nước, của tỉnh và mừng Xuân Quý Mão năm 2023; thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc và thắng lợi trong công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...