-
Những đảng viên đã không giữ trọn lời thề trước Đảng thì khó mà giữ đúng lời hứa với dân. Những đảng viên thoái hóa, biến chất “con sâu làm rầu nồi canh” nhiều khi người dân không còn tin vào lời hứa của cán bộ, đảng viên. Do đó, nhất định phải bảo vệ, giữ gìn giá trị thiêng liêng của lời thề đảng viên.

Đảng viên tuyên thệ tại Lễ kết nạp đảng viên.
Đồng chí Pờ Lò Hừ - Bí thư Chi bộ bản Pha Bu (xã Pa Ủ) có kinh nghiệm 18 năm làm trưởng bản và 11 năm giữ vai trò bí thư chi bộ. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ trên mỗi cương vị, anh còn là một trong những điển hình phát triển kinh tế ở địa phương khi mạnh dạn đầu tư nuôi trâu bò, trồng quế, cây dược liệu. Hiện, gia đình anh có cơ ngơi khang trang, với 2 ngôi nhà lớn, sở hữu hơn 20ha quế, 35ha cây dược liệu, cùng đàn bò 100 con, thu nhập trung bình 400-500 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều người dân trong bản. Ngoài ra, anh còn hướng dẫn, chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho dân bản.
Đồng chí Pờ Lò Hừ chia sẻ: “Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 2014, tôi luôn ghi nhớ lời tuyên thệ. Tôi luôn nêu gương trong các hoạt động, phong trào ở bản để bà con làm theo. Bà con trong bản đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực giảm nghèo bền vững”.
Với em Hoàng Thảo Phương (nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) việc được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12 là niềm tự hào, giúp em định hướng con đường của bản thân.

Đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.
Thảo Phương chia sẻ: “Khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để đọc lời tuyên thệ, khiến em luôn nhớ cảm xúc tự hào và sẽ khắc ghi trọn đời. Những lời thề đó sẽ là động lực giúp em nỗ lực rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn để tiếp tục đem sức trẻ, ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực”.
Suốt chặng đường 96 năm kể từ ngày thành lập Đảng, lịch sử đã chứng minh, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, mỗi đảng viên luôn giữ trọn niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Những thế hệ đảng viên kiên trung đã giữ vững lời thề, cùng toàn quân, toàn dân bảo vệ và xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.
Dù vậy, chặng đường xây dựng, phát triển quê hương, bảo vệ Tổ quốc không bao giờ có điểm dừng. Mỗi người đảng viên phải nêu cao trí tuệ, đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, mà trước tiên là biết gìn giữ và quyết tâm thực hiện những lời thề trước Đảng.
Đa số đảng viên trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, đúng lời tuyên thệ khi đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức, cấp trên, đồng nghiệp và nhân dân, nhưng thời gian qua có một bộ phận cán bộ, đảng viên không giữ trọn lời thề, lời tuyên thệ; bội ước với lời thề. Hậu quả là họ tự đánh mất danh dự, vướng vào vòng lao lý, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng; trong số này có cả đảng viên giữ chức vụ quan trọng, gây bức xúc trong xã hội, là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ UBND xã Hua Bum.
Đơn cử, trong giai đoạn 2020-2025, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 35 tổ chức Đảng, 994 cán bộ, đảng viên, trong đó có 23 đảng viên bị cách chức, 206 đảng viên bị khai trừ.
Trao đổi vấn đề làm thế nào để đảng viên không quên, thậm chí làm ngược lại những điều đã thề trước Đảng, đồng chí Sùng A Hồ - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Sùng Chô (phường Đoàn Kết) - đảng viên 47 năm tuổi Đảng tâm huyết nói: “Trước nhu cầu cuộc sống, nhiều đảng viên có thể quên nội dung lời thề khi vào Đảng. Tôi mong thường xuyên có sinh hoạt lồng ghép ở các chi bộ, đảng bộ địa phương về khắc ghi, giữ trọn lời thề đảng viên. Sinh hoạt tư tưởng noi gương cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “người đốt lò vĩ đại”, người đảng viên mẫu mực, chí công, vô tư, nhất định sẽ thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân”.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khoàng Thị Thanh Nga, đảng viên khi vào Đảng đều tự nguyện. Đảng không ép buộc nếu người đó không tự nguyện. Nhưng khi được Đảng kết nạp, ai cũng phải tuyên thệ, tức là thề trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là danh dự, tư cách, đạo đức của người đảng viên với bản thân, với Đảng, thể hiện lòng trung thành, trách nhiệm của người đảng viên.
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, yêu cầu đảng viên phải phấn đấu, rèn luyện và giữ trọn lời thề khi vào Đảng. Đây không phải là quan niệm cũ kỹ mà là vấn đề phẩm giá con người, phẩm giá người đảng viên khi đã thề hãy giữ trọn lời thề ấy.
Thiết nghĩ, để lời thề trước Đảng giữ được giá trị thiêng liêng, thiết thực, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước tiên cần đề cao vai trò tự giác của mỗi cá nhân, thường xuyên soi lại bản thân với việc thực hiện 4 nhiệm vụ đảng viên và Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tại kỳ sinh hoạt Đảng hay kiểm điểm hàng năm, cấp ủy chi bộ có thể thực hiện nhắc lại cho đảng viên nhớ lời tuyên thệ khi vào Đảng. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đơn vị trong việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sớm phát hiện những biểu hiện nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên trong công việc, cuộc sống… Thông qua đó giúp mỗi đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với lời tuyên thệ trước Đảng. Đây còn là hoạt động góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
(hết)
Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2026
Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia kiểm tra tiến độ dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phong Thổ
Người dân thành kính tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công phường Đoàn Kết và Tân Phong
Diễn tập Phòng thủ dân sự, phương án ứng phó bão lụt - tìm kiếm cứu nạn xã Nậm Mạ năm 2026
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026
Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở Lai Châu – Nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng Đảng ở cơ sở
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026