Thứ năm, 25/04/2024, 17:54 [GMT+7]

Họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ hai, 03/08/2020 - 09:31'
(BLC) - Buổi họp được Thường trực Chính phủ tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước vào chiều 2/8. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi họp. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng dự.

Điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm cầu tỉnh ta.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm cầu tỉnh ta.

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tính đến 12h trưa ngày 2/8, trên thế giới đã có hơn 18 triệu người mắc Covid-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có trên 688 nghìn trường hợp tử vong. Tại Việt Nam ghi nhận 590 trường hợp mắc Covid-19 (trong đó có 323 trường hợp xâm nhập từ nước ngoài vào) và có 3 trường hợp tử vong; sau 99 ngày không phát hiện trường hợp nhiễm tại cộng đồng, từ ngày 25/7/2020 đến nay, cả nước đã có thêm 175 trường hợp mắc được ghi nhận, trong đó có 144 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại 7 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng (105), Quảng Nam (25), Đắk Lắk (01), thành phố Hồ Chí Minh (08), Quảng Ngãi (02), Hà Nội (2), Thái Bình (1) và 3 trường hợp tử vong (bệnh nhân 428, bệnh nhân 437, bệnh nhân 499) là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền rất nặng.

Ngay sau khi xác định có ca bệnh đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tổ chức cách ly; khẩn cấp cử bốn đội công tác là các chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện: Bạch Mai, Chợ Rẫy đến Đà Nẵng trực tiếp hỗ trợ công tác điều trị; tiến hành khoanh vùng cách ly, tiêu độc khử trùng để dập dịch tại 3 cụm bệnh viện (Bệnh viên C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng); phong tỏa tất cả các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao tại các địa phương phát hiện trường hợp lây nhiễm; tổ chức thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Từ 25-31/7, đã thực hiện hơn 8 nghìn mẫu xét nghiệm và 46 nghìn mẫu xét nghiệm nhanh; hỗ trợ thành phố Đà Nẵng các trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ, sinh phẩm xét nghiệm để ứng phó với tình hình dịch bệnh. Thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép thanh toán Bảo hiểm Y tế với các trường hợp xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện...

Trên địa bàn tỉnh ta, dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tốt; qua 131 ngày, không ghi nhận có ca mắc mới. Qua giám sát dịch bệnh tính đến 7h ngày 2/8, toàn tỉnh có tổng số 15.697 người có yếu tố dịch tễ được áp dụng cách ly y tế, trong đó có 15.243 người hoàn thành cách ly. Hiện còn 454 người đang được cách ly, theo dõi theo quy định.

Tại buổi họp trực tuyến, các đại biểu ở các điểm cầu tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện một số vấn đề, nội dung: tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn; khoanh vùng dập dịch, tổ chức cách ly, thực hiện giãn cách xã hội; đón tiếp, điều trị các ca mắc Covid-19; nâng cao năng lực thực hiện xét nghiệm các ca nghi nhiễm Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, khai báo y tế; kiểm soát, thắt chặt các đường biên giới; phát huy vai trò của các tổ tự quản thôn, bản; hỗ trợ các khách du lịch ở Đà Nẵng trở về địa phương an toàn; quan tâm hỗ trợ cho người dân các vùng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; khuyến khích xã hội cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh...

Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những ý kiến, đóng  góp của các đại biểu tại buổi họp; biểu dương sự cố gắng của ngành Y tế, sự vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ của các địa phương trong việc khoanh vùng dập dịch, tổ chức thực hiện cách ly tập trung. Dự báo dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các cấp, ngành, địa phương khởi động hệ thống y tế sẵn sàng phòng, chống dịch; tăng cường quản lý chặt chẽ đường biên giới; hạn chế tử vong ở mức thấp nhất; tranh thủ từng giờ; kêu gọi người dân chủ động khai báo y tế trên tinh thần bình tĩnh, chủ động kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, không để lây lan trên diện rộng với phương châm chỉ đạo “mỗi ngôi nhà, thôn, bản, khu phố là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ phòng, chống dịch Covid-19”; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, áp dụng phương pháp dạy học trực tuyến; xử lý nghiêm minh các trường hợp tung tin đồn, tin giả, tin thất thiết. Các cấp, bộ ngành sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, các doanh nghiệp tiếp tục phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu kép. Bộ Y tế tiếp tục rà soát, khoanh vùng dịch, thực hiện cách ly tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao không để dịch bệnh lây lan nhanh ra các khu vực lân cận. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án, chỉ đạo các địa phương tổ chức kỳ thi THPT đảm bảo an toàn, diễn ra theo đúng quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân khai báo y tế trung thực, không để người dân hoang mang, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh. Các địa phương tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Sau kết luận của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trong tỉnh, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, giao ban; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với địa phương tổ chức tăng cường tuần tra, thắt chặt đường biên giới; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch; Sở Y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, sẵn sàng bảo đảm thuốc men, thiết bị y tế khi có ca bệnh. Các địa phương phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường rà soát các công dân trở về từ vùng dịch, các công dân ngoại tỉnh lưu trú trên địa bàn; tổ chức tốt các khâu đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn...

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...