

Mặc dù đã 85 tuổi, song ông Ngô Hồng Kiệm ở tổ dân phố số 14 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) hàng ngày vẫn giải trí và nắm bắt tin tức, sự kiện xã hội diễn ra trong ngày trên điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên tìm kiếm thông tin về việc trồng rau, nuôi gà.
Theo ông Kiệm chia sẻ, trước đây, ông chỉ quen dùng điện thoại đen trắng, ít chức năng và chủ yếu chỉ để nghe, gọi. Nhưng từ khi con mua cho điện thoại thông minh có kết nối internet và học cách sử dụng thì cuộc sống của ông vui, khỏe hẳn lên. Đặc biệt, thấy sức khỏe của mình còn tốt, ông mày mò học hỏi trồng rau và nuôi gà cải thiện đời sống. Để chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, ông thường xuyên tìm những kiến thức thông qua điện thoại thông minh. Việc làm này vừa tiện lợi, không mất nhiều thời gian.
Sau khi nghỉ hưu, ông Phạm Trường Sơn (69 tuổi, ở khu 8, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) được bà con tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ. Gần 10 năm trên cương vị này, ông Sơn thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để phục vụ công việc. Từ các văn bản, chỉ thị của cấp trên hay thông báo họp, thăm hỏi người dân ốm đau đều được ông Sơn triển khai đầy đủ lên nhóm zalo của chi bộ. Ông Sơn tâm sự: “Tôi luôn cố gắng học hỏi, nắm chắc các kỹ năng, thao tác để sử dụng các phần mềm CNS trong công việc nên rất tiện lợi. Các thông tin trao đổi, chỉ đạo điều hành… hầu hết thông qua zalo, facebook vừa nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại”.
Bà Nguyễn Thị Bé (tổ dân phố số 5, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet quảng bá sản phẩm nông sản của gia đình đến người tiêu dùng.
Hiện tại, nhóm zalo của Chi bộ khu 8 do ông Sơn quản lý hoạt động sôi nổi. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ông Sơn và các chi ủy viên thường chuẩn bị trước nội dung và chuyển lên nhóm zalo để đảng viên nghiên cứu, đến cuộc họp, mỗi đảng viên đưa ra ý kiến, quan điểm của mình. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, ông Sơn còn lập nhóm nhân dân khu 8 trên zalo để triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đăng tải nhiều bài viết về gương người tốt, việc tốt, các hoạt động trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, khu dân cư nhằm tạo sự lan tỏa đến quần chúng nhân dân. Ông Sơn còn sử dụng điện thoại thông minh để xem tình hình thời sự của đất nước, thế giới cũng như các chương trình tư vấn sức khỏe, chế độ dinh dưỡng đối với NCT. Từ đó, điều chỉnh lối sống sinh hoạt cho bản thân để cuộc sống ngày càng vui, khỏe, có ích.
Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Bé (65 tuổi ở tổ dân phố 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) đã quen với việc sử dụng điện thoại thông minh trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ có máy tính, điện thoại thông minh kết nối internet giúp bà thuận tiện liên lạc với bạn bè, kết nối với con cháu ở phương xa qua các ứng dụng trao đổi thông tin đa phương tiện miễn phí như: facebook, zalo… Đây là những phần mềm được tích hợp âm thanh, hình ảnh, video phong phú, sinh động nên được bà Bé và nhiều người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Đặc biệt, bà Bé còn quảng cáo và bán được nhiều nông sản của gia đình trồng được qua các trang mạng xã hội, không chỉ người Lai Châu mua mà còn có nhiều khách hàng ở các tỉnh, thành khác biết đến, đặt mua.
Theo thống kê của Hội NCT tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 106 Hội NCT cơ sở, 957 chi hội, với 36.427 hội viên. Trong đó, có khoảng 25 - 30% hội viên sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ như: điện thoại thông minh, máy tính có kết nối internet… để tìm hiểu kiến thức và sử dụng các tính năng của mạng xã hội phục vụ cuộc sống.
Ông Vũ Thế Khiên - Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh khẳng định: Qua thiết bị công nghệ, mạng xã hội, các cấp Hội NCT tỉnh tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, nghị quyết của tỉnh, của Hội đến hội viên nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng. Việc sử dụng các thiết bị công nghệ còn giúp NCT nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần và không cảm thấy lạc hậu trong đời sống hiện đại.
CNS đã giúp NCT trên địa bàn tỉnh phần nào bắt kịp xu hướng của người trẻ; đồng thời, còn là “sợi dây” gắn kết tình cảm gia đình, các mối quan hệ xã hội để NCT sống vui, sống khỏe. Tuy nhiên, NCT cần sàng lọc các thông tin và cẩn trọng khi sử dụng mạng internet, tránh kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo để trục lợi.
Tin đọc nhiều
Những “bóng cây” tỏa mát ở đất chè

Sáng mãi phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” giai đoạn 2021 – 2025

Nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Tặng quà tết Xuân Ất Tỵ năm 2025

Phong Thổ chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi
_1734315615094.jpg)
“Bóng cả” sống vui, khỏe, có ích







